Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:02
RSS

Dính kháng sinh cấm, tôm Minh Phú liên tiếp bị từ chối nhập vào Mỹ?

Thứ sáu, 08/12/2017, 21:56 (GMT+7)

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), các lô hàng tôm của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 3 tháng liên tiếp bị từ chối nhập vì kháng sinh cấm.

Lô hàng tôm của Minh Phú 3 tháng liên tiếp bị từ chối nhập vào Mỹ
Lô hàng tôm của Minh Phú 3 tháng liên tiếp bị từ chối nhập vào Mỹ 

Liên minh tôm miền Nam Hoa Kỳ (SSA), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa công bố thông tin về việc từ chối nhập khẩu hàng trong tháng 11, tính đến ngày 22/11/2017.

Trong ba tuần đầu của tháng 11/2017, FDA cho biết chỉ có 1 trong tổng số 62 lô hàng thủy sản (tương đương 1,6%) bị từ chối là lô hàng tôm do liên quan đến kháng sinh bị cấm.

Lô hàng tôm duy nhất bị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) từ chối trong tháng 11 này đến từ Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Minh Phu Seafood Corporation) của Việt Nam

Thủy sản Minh Phú, vốn đã có trong danh sách Báo cáo Nhập khẩu 16-124 đối với ciprofloxacin (một loại kháng sinh) trong lô tôm ngày 14/9/2017, có một lô hàng tôm bị từ chối nhập vào Mỹ do chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, theo báo cáo từ Phòng Xuất khẩu Bờ Tây (West Coast) ngày 1/11/2017.

Các lô hàng tôm của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã được báo cáo là bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ vì có kháng sinh cấm trong 3 tháng liên tiếp và tổng cộng 7/11 tháng đầu năm 2017.

Lô hàng tôm của Minh Phú 3 tháng liên tiếp bị từ chối nhập vào Mỹ
Lô hàng tôm ngày 1/11/2017 của Minh Phú trong danh sách báo cáo từ chối nhập khẩu vào Mỹ. Nguồn: FDA

Thủy sản Minh Phú chiếm 20% tổng lô hàng tôm bị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) từ chối nhập khẩu vào Mỹ tính từ đầu năm 2017 đến nay vướng phải kháng sinh cấm.

Dù vậy, Tập đoàn này vẫn công bố khoản lợi nhuận đột biến trong quý III/2017 và tháng 10 năm nay.

Theo báo cáo của Minh Phú, chỉ tính riêng trong tháng 10, Tập đoàn đạt 5,7 nghìn tấn sản lượng sản xuất và xuất khẩu đạt 6,2 nghìn tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 75 triệu USD. Doanh thu thuần đạt 1.788 tỷ đồng, lãi sau thuế 127,2 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2017, Minh Phú cho biết đã sản xuất được 46,6 nghìn tấn và suất khẩu 45,4 nghìn tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt tổng cộng 566,6 triệu USD. Tập đoàn ghi nhận doanh số 12.616 tỷ đồng và 558 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Đến hết năm 2016, hoạt động của công ty vẫn chưa thể thoát khỏi khó khăn khi doanh thu chỉ gần 12.000 tỷ đồng với lợi nhuận vỏn vẹn 82 tỷ. 

Niềm hy vọng của Minh Phú trở lại với kết quả tăng đột biến vào quý II và quý III năm nay. Dù vậy, kết quả trên vẫn còn xa để đạt mục tiêu tham vọng được ban lãnh đạo Minh Phú đề ra từ đầu năm với 840 tỷ đồng lợi nhuận khi chỉ còn 2 tháng.

Tới cuối tháng 6/2017, số dư vay nợ ngân hàng của Minh Phú là 5.375 tỷ đồng, gấp 7,7 lần vốn điều lệ. Trong nửa đầu năm, vay nợ ngắn hạn tăng mạnh từ 1.823 tỷ đồng lên 3.335 tỷ đồng.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN