Thứ năm, 25/04/2024 | 18:57
RSS

Triệt phá đường dây nhập khẩu thuốc lắc từ Đức về Việt Nam bằng đường hàng không

Thứ năm, 16/11/2017, 14:46 (GMT+7)

Nghi ngờ bưu phẩm chuyển từ Đức về Đà Nẵng có chứa ma túy, cơ quan chức năng đã âm thầm theo dõi và bắt giữ đối tượng.

Bắt giữ vụ vận chuyển ma túy bằng máy bay ở Đà Nẵng
Tang vật vụ vận chuyển ma túy bằng máy bay ở Đà Nẵng. Ảnh Tổ Quốc

Ngày 16/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát ma túy (PC47) Công an TP. Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đã tạm giữ hình sự Phạm Võ Thành Tr. (23 tuổi, trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và Võ Hoàng Thân S. (26 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để mở rộng điều tra vụ vận chuyển ma túy bằng đường hàng không từ Đức về Đà Nẵng.

Trước đó, vào ngày 6/11, Đội kiểm tra bưu phẩm bưu kiện (Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng) phát hiện gói hàng đáng ngờ nên phối hợp Trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện Đà Nẵng, cơ quan công an.

Qua theo dõi, lúc 16 giờ ngày 14/11, khi Phạm Tr. đến bưu điện nhận hàng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ 305 viên thuốc lắc.

Đối tượng Tr. khai nhận là đi nhận giúp số ma túy nói trên cho một đối tượng tên S. (trú tỉnh Quảng Nam).

Ngay trong chiều 14/11, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp Võ Hoàng Thân S. Tại cơ quan Công an, S. cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN