Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:44
RSS

Hảo thủ HAGL được các CLB Nhật Bản đánh giá cao, U20 Việt Nam thích thú ăn phở tại Đức

Thứ ba, 18/04/2017, 15:56 (GMT+7)

Lộ diện hảo thủ HAGL được các CLB Nhật Bản đánh giá cao nhất, U20 Việt Nam thích thú với món phở tại Đức là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày.

Văn Toàn được các CLB Nhật đánh giá cao

Không phải Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường, Văn Toàn mới là cầu thủ được các câu lạc bộ Nhật Bản đánh giá cao nhất trong số các thành viên của Học viện HAGL Arsenal JMG.

“Các chuyên gia bóng đá J.League đều dành lời khen cho Văn Toàn, nếu cậu ấy sang Nhật Bản sẽ rất tốt. Họ cho rằng Văn Toàn là mẫu cầu thủ tạo động lực tốt ở tuyến trên, có tốc độ, kỹ thuật tốt và di chuyển thông minh.

Văn Toàn có tương lai chơi bóng tại Đức. Ảnh: internet

Cậu ấy có thể khó đá chính ở J.League 1 nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu được dùng trong hiệp 2”, Jun Usami – phóng viên bóng đá người Nhật Bản chia sẻ với các phóng viên của Việt Nam.

Cây bút đang phụ trách trang Vietnam-football, đồng thời cộng tác cho trang Soccer-king nổi tiếng của Nhật Bản chia sẻ, Văn Toàn là mẫu cầu thủ dễ sử dụng với các HLV. Ông tiết lộ thêm cựu HLV tuyển Việt Nam Toshiya Miura cũng rất thích lối đá của tiền đạo người Hải Dương.

U20 Việt Nam thích thú với món phở tại Đức

Xuất phát tại Hà Nội vào 22 giờ 15 tối 16/4, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã di chuyển đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) rồi bay tiếp sang Düsseldorf (Đức). Chặng bay dài cũng khiến các cầu thủ trẻ có đôi chút mỏi mệt.

“Chúng tôi đến nơi an toàn và đang được một người bạn Việt Nam dẫn đi ăn phở Đức nấu theo kiểu Việt Nam. Rất ngon”, một thành viên trong đoàn ca ngợi món ăn truyền thống lần đầu tiên được thưởng thức trên đất bạn.

U20 Việt Nam hiện đã có mặt tại Đức. Ảnh: Internet

Chuyến tập huấn tại Đức rất quan trọng vì là giai đoạn cuối cùng để đội U20 chuẩn bị cho World Cup U.20 vào tháng 5. Trong 2 tuần tập huấn tại Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có 3 trận giao hữu với những đội trẻ tên tuổi của các CLB bóng đá Đức như Borussia Mönchengladbach, U21 Roda JC và Fortuna Düsseldorf.

Danh sách 25 cầu thủ ĐT U20 Việt Nam tập huấn tại Đức:

Thủ môn (3): Đỗ Sỹ Huy, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Bá Minh Hiếu.

Hậu vệ (7): Đỗ Thanh Thịnh, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Đặng Văn Tới, Trần Đình Trọng, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Trọng Đại

Tiền vệ (12): Tống Anh Tỷ, Nguyễn Quang Hải Hồ Minh Dĩ, Trương Văn Thái Quý, Phan Thanh Hậu, Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, Bùi Tiến Dụng, Trương Tiến Anh, Dương Văn Hào, Nguyễn Hoàng Đức.

Tiền đạo (3): Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Trần Thành, Đinh Thanh Bình.

U20 Việt Nam thắng 4-1 U19 Việt Nam. Nguồn: Tùng Lê

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus