Thứ năm, 18/04/2024 | 17:49
RSS

4 hảo thủ của HAGL sang Đức tập huấn cùng U20 Việt Nam

Chủ nhật, 16/04/2017, 10:00 (GMT+7)

Chiều qua, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức chốt danh sách 25 tuyển thủ sang Đức tập huấn chuẩn bị cho giải U20 thế giới.

Sự kiện:

Sau một tháng tập trung, chiều qua 15/4, HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức chốt danh sách 25 tuyển thủ lên đường tập huấn Đức nhằm chuẩn bị cho VCK U20 World Cup 2017.

Chiều nay 16/4, U20 Việt Nam chính thức sang Đức tập huấn hai tuần, trước khi trở về nước thi đấu giao hữu với U20 Argentina và di chuyển sang Hàn Quốc tham dự U20 thế giới

Theo đó, 5 cầu thủ của đội tuyển U20 Việt Nam bị loại gồm thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn, hậu vệ Nguyễn Đức Chiến, tiền đạo Nguyễn Công Thành, hậu vệ Trương Dũ Đạt và tiền vệ Đoàn Tuấn Cảnh.

Với việc bị loại trước giờ đi Đức tập huấn, cơ hội tham dự VCK U20 World Cup 2017 của các cầu thủ này gần như không còn, dù họ vẫn có thể được triệu tập trở lại sau khi U20 Việt Nam về nước tiếp tục tập luyện.

Thanh Hậu sang Đức tập huấn cùng U20 Việt Nam. Ảnh: Internet

Đáng chú ý HAGL có tới 4 cầu góp mặt ở đội U20 Việt Nam là các tiền vệ Phan Thanh Hậu, Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam và tiền đạo Đinh Thanh Bình đều có tên tham gia chuyến tập huấn tại Đức. Trong đó, tiền vệ Hoàng Nam dù nhỏ còn nhưng rất được HLV Hoàng Anh Tuấn tin dùng ở vị trí tiền vệ trung tâm, đá cặp cùng Bùi Tiến Dụng.

Trong thời gian 2 tuần tại trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau, U20 Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu với những đội trẻ tên tuổi của các CLB bóng đá Đức như Borussia Mönchengladbach, Schalke 04 và Fortuna Düsseldorf.

Danh sách 25 cầu thủ ĐT U20 Việt Nam tập huấn tại Đức:

Thủ môn (3): Đỗ Sỹ Huy, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Bá Minh Hiếu.

Hậu vệ (7): Đỗ Thanh Thịnh, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Đặng Văn Tới, Trần Đình Trọng, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Trọng Đại

Tiền vệ (12): Tống Anh Tỷ, Nguyễn Quang Hải Hồ Minh Dĩ, Trương Văn Thái Quý, Phan Thanh Hậu, Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, Bùi Tiến Dụng, Trương Tiến Anh, Dương Văn Hào, Nguyễn Hoàng Đức.

Tiền đạo (3): Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Trần Thành, Đinh Thanh Bình.

Đoàn Văn Hậu: Lý do trở thành cầu thủ đáng xem nhất U19 Châu Á.Nguồn: Huang Production

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus