Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:18
RSS

HLV Hoàng Anh Tuấn: U20 Việt Nam đủ bản lĩnh để tạo bất ngờ ở World Cup

Thứ ba, 11/04/2017, 09:56 (GMT+7)

HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra hết sức tự tin về cơ hội của các học trò ở giải U20 thế giới sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.

Sự kiện:

Sau một tháng tập luyện chiến thuật và rèn thể lực tại Nha Trang, toàn đoàn U20 và ban huấn luyện đã có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF.

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, nền tảng thể lực của phần lớn các cầu thủ U20 Việt Nam đã tiến bộ, song vẫn chưa thấm tháp là bao so với đòi hỏi khắc nghiệt của đấu trường FIFA World Cup U20.

“U20 Việt Nam xác định thua thiệt các đối thủ về thể hình, thể lực nhưng sẽ cố gắng phát huy tính kỷ luật và ý chí chiến đấu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ nhồi thể lực từ nay đên hết chuyến tập huấn tại Đức sắp tới. Tuy nhiên đội cũng có những khó khăn nhất định.

Nhiều tuyển thủ phải về CLB thi đấu rồi quay lại khiến đội thiếu người tập đối kháng, các cầu thủ U20 ít thời gian tập cùng nhau”, thuyền trưởng U20 Việt Nam chia sẻ.

Theo HLV Khánh Hòa, thủ môn Bùi Tiến Dũng chỉ mất 1 tuần nữa là có thể trở lại. Trong khi đó Trọng Đại vẫn chưa đạt 100% thể lực, nhưng ông cũng đã có những phương án 2 thay thế khi cần thiết.

HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra tự tin về cơ hội của các học trò. Ảnh: Internet

“Chúng tôi không đến Hàn Quốc để du lịch. Đá World Cup bên cạnh chuyện nỗ lực đạt kết quả tốt nhất, chúng tôi còn phải gây ấn tượng tốt về hình ảnh con người Việt Nam. Hiện VFF đã cung cấp khá nhiều tư liệu hữu ích về các đối thủ của U20 Việt Nam ở World Cup.

Song chúng tôi vẫn cần thêm nhiều thông tin nữa. Thay mặt toàn đội, tôi xin hứa sẽ làm hết tất cả những kỳ có thể. Hy vọng người hâm mộ luôn ủng hộ, đứng sau đội tuyển như tại vòng loại vừa qua”, HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu.

Theo HLV họ Hoàng, các đối thủ nằm cùng bảng E nói riêng (U20 Pháp, U20 Honduras, U20 New Zealand – PV) và các đội bóng góp mặt tại FIFA U20 World Cup đều mạnh hơn U20 Việt Nam về thể hình, điều kiện chuẩn bị… Và để tạo nên sự bất ngờ, chúng ta chỉ còn cách phát huy tốt nhất tinh thần, ý chí của mình.

“Có nhiều nguồn thông tin và đặc biệt là phần mềm InStat VFF cung cấp giúp chúng tôi có thể tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về các đối thủ. Chắc chắn chúng ta sẽ phải xây dựng đội bóng dựa trên sự chắc chắn của hàng thủ. Tính kỷ luật được đặt lên ở mức tối đa mới có thể gây bất ngờ”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói về thứ “vũ khí” của U20 Việt Nam.

Chốt lại, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: "Chúng ta hãy chờ đi! Trước khi đi dự giải U19 châu Á, nhiều người nghĩ chúng ta sẽ không làm được điều gì đặc biệt nhưng thực tế U19 Việt Nam đã giành được vé dự giải U20 thế giới Phía trước cũng vậy, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình, làm hết những gì mình có và chắc chắn không tới Hàn Quốc để du lịch.

Tôi hy vọng qua chuyến tập huấn kéo dài khoảng 2 tuần tại Đức, bắt đầu từ ngày 16/4, các cầu thủ sẽ có thêm những trải nghiệm quý, cải thiện được khả năng chuyên môn".

Hàng công thăng hoa, U20 Việt Nam thắng dễ "đàn em" tại U19. Nguồn: Web thể thao

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus