Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:18
RSS

Lấy nhau 1 năm chưa biết 'hành sự', chồng vừa làm 'chuyện ấy' vừa nhờ BS đứng bên dạy 'yêu'

Thứ sáu, 29/06/2018, 06:00 (GMT+7)

Sau bao nỗ lực "yêu" vợ nhưng bất thành vì không biết cách quan hệ tình dục, anh H. phải nhờ bác sỹ có mặt trong cuộc ái ân để "cầm tay chỉ việc" mới "hoàn thành nhiệm vụ".

Cặp vợ chồng cưới nhau 1 năm không biết quan hệ
Cặp vợ chồng cưới nhau 1 năm không biết quan hệ phải nhờ bác sĩ "trợ giúp". Hình minh hoạ

Bác sĩ phải "cầm tay chỉ việc", dạy "yêu"

Mặc dù đã gần 30 tuổi nhưng chuyện tình cảm của anh H. và chị L. (Hải Dương) khá yên bình và phẳng lặng. Chính vì vậy, ở độ tuổi mà nhiều người lo lắng và cho rằng đã "quá lứa lỡ thì", anh chị được gia đình mai mối rồi tiến tới hôn nhân.

Giống như mọi cặp vợ chồng khác, anh H. và chị L. rất trông đợi vào đêm tân hôn ngọt ngào, lãng mạn. Thế nhưng, trái ngược với những háo hức ban đầu, anh chị bất ngờ gặp sự cố.

Không biết cách quan hệ tình dục và "cậu nhỏ" cũng không thể cương cứng khiến anh H. vừa xấu hổ, vừa tẽn tò. Trong khi đó, chị L. lại khá căng thẳng và sợ đau. Kết quả là sau một hồi loay hoay tìm cách, hai vợ chồng đành ngậm ngùi "ngủ chay".

Những tưởng tình trạng này có thể được cải thiện, nhưng những lần sau đó, dù đã thử đủ mọi cách, hai vợ chồng vẫn không thể "giao ban". Thời gian đầu, anh chị còn cố gắng nhưng lâu dần,  khi mọi nỗ lực bất thành, anh chị dần nản lòng thoái chí. 

Mãi đến 1 năm sau, tình cờ nghe được một chương trình tư vấn về nam học trên đài phát thanh, anh H. và chị L. mới khăn gói quả mướp đến bệnh viện cầu cứu.

Trao đổi với PV Đời sống Plus, Ths.BS Hà Ngọc Mạnh (Phó Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ) cho biết, anh là người tiếp nhận và điều trị ca bệnh "dở khóc dở cười" của vợ chồng anh H. và chị L. kể trên.

Qua thăm khám và kết quả xét nghiệm người chồng, Ths.BS Hà Ngọc Mạnh nhận thấy có dấu hiệu rối loạn cương dương do rối loạn nội tiết, lượng testosterone giảm, giãn tĩnh mạch thừng tinh.

Ngay sau đó, Ths.BS Hà Ngọc Mạnh đã kê thuốc hỗ trợ cương dương cho bệnh nhân. Tuy nhiên, anh H. vẫn không thể quan hệ với vợ được vì "cậu nhỏ" không đủ cương cứng.

Nhận thấy đây là một ca bệnh khó, bác sĩ lại tiếp tục dùng thuốc tiêm vào vật hang bệnh nhân để hỗ trợ cương dương. Lúc này, độ cương đã đủ, "súng ống" đã sẵn sàng nhưng lại phát sinh một tình huống bất ngờ khác. Đó là anh H. không biết cách "yêu" vợ. Trong khi đó, chị L. lại là người  nhút nhát, hay xấu hổ và không hề có bất kỳ kinh nghiệm nào trong chuyện gối chăn. 

Không "đầu hàng" trước bệnh nhân, Ths.BS Hà Ngọc Mạnh đã quyết định hướng dẫn vợ chồng anh chị bằng hình ảnh trực quan và hỗ trợ bằng các đoạn phim thực tế. Lúc này, khi hai vợ chồng đã có chút tư liệu về "chuyện ấy", Ths.BS Hà Ngọc Mạnh đã nghĩ, có lẽ lần này sẽ thành công.

Thế nhưng không lâu sau đó, hai vợ chồng anh H. và chị L. lại tiếp tục tìm đến BS Mạnh để xin "trợ giúp" lần thứ 4. Cực chẳng đã trước trường hợp có một không hai này, BS Mạnh buộc phải xuất hiện tận nơi, có mặt ngay trong "cuộc yêu" của hai vợ chồng và "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn từng bước cho anh H.

Rất may là sau chỉ dẫn tận tình của bác sĩ và cố gắng của hai vợ chồng, "lần đầu tiên" của anh H. và chị L. đã "êm xuôi". Tuy nhiên sau đó, BS Mạnh vẫn phải tiếp tục kê thêm 1 liệu trình điều trị cho anh H. Đến nay, vợ chồng anh đã tự quan hệ được bình thường.

Cặp vợ chồng cưới nhau 1 năm không biết quan hệ 2
BS Hà Ngọc Mạnh đang khám và tư vấn cho bệnh nhân đến khám tại BV

Ca bệnh "đặc biệt" nhất từ trước tới nay

Khi kể về trường hợp "khó đỡ" trên với PV Đời sống Plus, Ths.BS Hà Ngọc Mạnh cho biết, trong suốt thời gian công tác tại chuyên khoa Nam học, đây là lần đầu tiên anh gặp một ca bệnh đặc biệt đến vậy.

Tuy nhiên, theo Ths.BS Hà Ngọc Mạnh, các trường hợp tìm đến bác sĩ do không quan hệ tình dục vợ chồng được đa số xuất phát từ nguyên nhân nam giới không thể cương cứng. Đây là căn bệnh dân gian vẫn gọi nôm na là "trên bảo dưới không nghe" tức là nam giới muốn quan hệ nhưng dương vật không đủ cương để đưa vào âm đạo của phụ nữ.

Còn với trường hợp trên, nguyên nhân xuất phát từ người chồng. Nên dù được bác sĩ hỗ trợ đạt đến độ cương cứng cần thiết, nhưng có thể do quá nhút nhát hoặc vì một nguyên nhân nào khác mà dù được hướng dẫn trực quan, anh H. vẫn không biết mình phải làm gì và làm như thế nào.

Nhưng dù bất kể nguyên nhân nào, bệnh nhân cũng cần được can thiệp sớm nếu không sẽ sinh ra biến chứng nguy hiểm như: Rối loạn cương, thương tổn niệu đạo và đau khi giao hợp. Thậm chí, như trường hợp vợ chồng anh H, chị L, nếu không tìm đến bệnh viện, cuộc sống sinh hoạt vợ chồng gặp nhiều rắc rối, khó có khả năng có con, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Qua trường hợp trên, BS Mạnh cũng khuyến cáo các cặp đôi nếu gặp bất cứ "trục trặc" gì trong chuyện phòng the, chớ nên xem nhẹ hay ái ngại mà hãy tìm đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời.


Xem thêm Clip: Chà xát các ngón tay theo cách này, gan thận và dạ dày tự khỏe không tốn 1 xu

Minh Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN