Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:02
RSS

Lào Cai: Giết người bằng dùi đục sau đó bỏ trốn vào rừng

Thứ ba, 04/07/2017, 11:28 (GMT+7)

Ngày 3/7, tại bản 4, xã Long Phúc (Bảo Yên) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người chết.

Nạn nhân là bà Bàn Thị Mạy, sinh năm 1961, trú tại bản 3, xã Long Phúc.

Ngay khi nhận được tin báo từ nhân dân, Công an huyện Bảo Yên đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an xã tổ chức truy bắt đối tượng; đồng thời vận động nhân dân nêu cao tinh thần phát giác và tố giác tội phạm.

Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được đối tượng tại Làng Sảng, thuộc bản 7, xã Long Khánh, cách nơi xảy ra án mạng khoảng 3 km đường rừng.

giết người ở Lào Cai

Đối tượng Đăng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là Đặng Văn Đăng, sinh năm 1966, trú tại bản 3, xã Long Phúc. Khoảng 14 giờ ngày 3/7, tại bản 4, xã Long Phúc, Đăng đã xảy ra mâu thuẫn với bà Bàn Thị Mạy, trú cùng bản. Đăng đã dùng dùi đục, dao cùng một đoạn gỗ đánh, đập và chém nhiều nhát khiến bà Mạy tử vong ngay tại chỗ.

Giết người Lào Cai

Lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Bảo Yên khen thưởng tổ công tác

Vụ việc đang được Công an huyện Bảo Yên điều tra nguyên nhân để đưa ra xử lý trước pháp luật

Thế Anh
Theo Báo Lào Cai