Thứ tư, 24/04/2024 | 21:12
RSS

Án mạng đầu lìa khỏi thân: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng ở Vĩnh Phúc

Thứ ba, 04/07/2017, 11:02 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra đêm 03/07, lãnh đạo PC45 CA tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận đã tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Ngày 4/7, thông tin về vụ án mạng xảy ra tại ngã 3 thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Đại tá Phạm Văn Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Liên quan đến vụ một thanh niên bị chém tử vong trong đêm 3/7, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp, tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ việc.

chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc

Đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ án

Danh tính của các đối tượng gồm: Trần Cao Thái (23 tuổi), trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Cường (32 tuổi), trú tại huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc).

Riêng Hoàng Đình Thu (27 tuổi), trú tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên bị thương nặng đã được đưa xuống Bệnh viện Việt Đức điều trị, hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã cử tổ công tác bảo vệ đối tượng này.

Nam thanh niên bị chém đứt đầu

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do nợ nần

Trước đó, khoảng 22h ngày 3/7, tại khu phố 1 thị trấn Hương Canh xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên, một người sau đó bị chém chết tại chỗ, phần thân và đầu nạn nhân tách bị tách rời. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Minh Toàn (26 tuổi), trú tại khu Đồng Nhất, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên.

Được biết, trước khi xảy ra vụ án mạng, giữa anh T và 3 đối tượng đã xảy ra ẩu đả tại một quán gần khu vực hiện trường. Sau khi xảy ra vụ án, người dân địa phương phát hiện một con dao dính máu bị vứt trên một chiếc xe ba gác trở hàng. Rất có thể, con dao bị vứt trên xe chính là hung khí của vụ án.

chem lia dau o Vinh Phuc

Hiện trường nơi xảy ra vụ án kinh hoàng

Nhiều nguồn tin cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ án mạng nói trên là do anh T vay mượn tiền. Khi bị đòi, giữa 2 bên đã xảy ra ẩu đả dẫn đến việc một người bị thương phải nhập viện còn anh T bị truy đuổi và chém chết tại khu vực xảy ra vụ án.

Nhiều nhân chứng kể lại, trước khi xảy ra vụ án mạng nói trên, một nhóm thanh niên ẩu đả, đánh lộn tại một quan gần hiện trường. Một người bị chém vào tay, bị thương nặng ngay trong đêm được đưa đi cấp cứu. Chiếc xe máy của nạn nhân được bỏ lại gần ngay hiện trường vụ án.

Hung khi vụ án là một con dao dài, đối tượng sau khi gây án đã phi tang vào một chiếc xe ba gác đậu trên vỉa hè. Khi chủ chiếc xe lấy xe ra về thì người dân phát hiện có con dao dính máu trên thùng xe và giữ lại.

Đến 2h30’ ngày 04/07, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn tất quá trình điều tra, làm thủ tục đưa nạn nhân về gia đình mai táng.

Ở một diễn biến khác, ngay sau khi xảy ra vụ án, những hình ảnh vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt, gây xôn sao dư luận.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc điều tra, làm rõ.

Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đào Tấn
Theo Pháp luật Plus