Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:14
RSS

Khóa 4 HAGL Arsenal JMG bất ngờ sáng cửa dự World Cup

Thứ tư, 22/02/2017, 07:17 (GMT+7)

Khóa 4 HAGL Arsenal JMG bất ngờ sáng cửa dự World Cup khi chủ tịch FIFA Gianni đang dự định thông qua một phương án mới hết sức táo bạo.

Đông Nam Á từ lâu được biết đến là khu vực với một nền kinh tế năng động, dân cư đông đúc và cực kỳ cuồng nhiệt với bóng đá

Tuy vậy tính đến thời điểm hiện tại, khu vực sôi động này vẫn chưa có bất cứ một quốc gia nào tham dự sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới hay đăng cai một kỳ World Cup.

Vì vậy đăng cai và tham dự một kỳ World Cup luôn là ước mơ cháy bỏng của rất nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và điều đó sẽ không còn là giấc mơ quá xa vời với người dân yêu bóng đá nơi đây, khi rất có thể trong năm 2034, sẽ có 6 nước trong khu vực này chung sức đăng cai một kỳ World Cup.

“Đông Nam Á là một khu vực rất cuồng nhiệt với bóng đá. Một quốc gia thì sẽ có nhiều khó khăn khi tổ chức World Cup nhưng nhiều quốc gia khác nhau thì hoàn toàn có thể. Tôi ủng hộ phương án này”, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói trong buổi gặp gỡ với tỷ phú Myanmar Zaw Zaw chia sẻ.

Trước đó, LĐBĐ của các nước Đông Nam Á đã nhóm họp với nhau hồi cuối tháng 10 năm ngoái. Ở đây, LĐBĐ Malaysia đưa ra ý tưởng 6 nước cùng nhau tổ chức World Cup 2034 và mời LĐBĐ Thái Lan, LĐBĐ Indonesia, Myanmar, Philipines và LĐBĐ Việt Nam cùng tham dự.

Đại diện của Việt Nam trả lời là sẽ xem xét việc này, và sẽ có câu trả lời sớm nhất bởi đăng cai và tham dự sân chơi lớn như Woorld Cup luôn là niềm mơ ước của liên đoàn cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Khóa 4 HAGL Arsenal JMG có cơ hội lớn dự World Cup. Ảnh: Internet

Được biết người có quyền lực nhất của FIFA hiện tại là ông Gianni Infantino rất ủng hộ nhiều quốc gia cùng nhau đăng cai World Cup với nhiều phương án lựa chọn các sân vận động hơn.

Đặc biệt, đến thời điểm hiện  tại, FIFA đã thông qua kế hoạch tăng số đội dự World Cup lên 48 và điều đó cũng cần 1 cơ sở vật chất tốt hơn, và phương án phù hợp nhất là tổ chức với nhiều quốc gia khác nhau.

Phát biểu sau cuộc họp với ông Infantino, tỷ phú Zaw Zaw của Myanmar hồ hởi: "Sáng nay, chúng tôi có một buổi họp về việc bao giờ thì các nước trong khu vực có thể tổ chức World Cup. Chúng tôi đang bàn về năm 2034".

Nếu điều này được FIFA thông qua và trong năm 2034 sáu nước trong khu vực Đông Nam Á cùng chung tay đăng cai một kỳ World Cup, thì không ngoại trừ khả năng khóa 4 HAGL Arsenal JMG sẽ làm nòng cốt đội tuyển Việt Nam tham dự sân chơi hàng đầu của bóng đá thế giới này, bởi khi đó khóa này đa số cầu thủ thuộc lứa này đều bước vào tuổi 24, độ tuổi được coi là có độ chín về sự nghiệp đủ kinh nghiệm cũng như bản lĩnh để đại diện cho bóng đá tham dự sân chơi hàng đầu của bóng đá thế giới.

Khóa 3, 4 HAGL JMG - Lứa cầu thủ được đánh giá cao hơn.Nguồn: Quảng cáo Buôn hồ

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus