Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:25
RSS

Đức Chinh, Minh Dĩ lọt top thần đồng bóng đá ĐNA do báo Anh bình chọn

Thứ ba, 21/02/2017, 14:01 (GMT+7)

Trong số ra mới nhất, tờ FourFourTwo của Anh bình chọn Hà Đức Chinh và Hồ Minh Dĩ vào top những thần đồng của bóng đá Đông Nam Á.

Tờ báo uy tín của nước Anh FourFourTwo của Anh vừa có loạt bài về bóng đá Đông Nam Á, trong đó có bài viết “Top 20 thần đồng dưới 20 tuổi của Đông Nam Á” nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Phần 1 của chuyên đề này đã được phát hành với 10 cầu thủ đầu tiên có trong danh sách. Đáng chú ý, có tới hai hảo thủ của U19 Việt Nam góp mặt trong danh sách này là Hà Đức Chinh và Hồ Minh Dĩ.

Tờ FourFourTwo tỏ ra rất am hiểu về bóng đá Việt Nam bằng những nhận định khá tỷ mỉ và chính xác.

Từng được gắn với biệt danh "chân gỗ", Hà Đức Chinh chứng tỏ mình là một cầu thủ sở hữu thực lực và sự cố gắng phi thường trong 18 tháng qua để vươn lên trở thành 1 trong những tiền đạo đáng xem nhất tại Việt Nam thời điểm hiện tại – Fourfourtwo nói về tiền đạo của U19 Việt Nam và CLB Đà Nẵng.

Anh là chân sút chủ lực của ĐTQG U19 Việt Nam đã giành tấm vé dự U20 World Cup và không ai có thể thay thế cầu thủ này trên hàng công.

Đức Chinh lọt tốp thần đồng bóng đá ĐNÁ do báo Anh lựa chọn. Ảnh: Internet

Đức Chinh là 1 tiền đạo hiện đại với sức mạnh là điểm mạnh. Anh cũng sở hữu tốc độ đáng nể và nền tảng kỹ thuật tốt, trên hết là khả năng đóng góp trong lối chơi chung của cả đội vẫn lời trang FourFourTwo.

Trong khi đó, nói về Hồ Minh Dĩ, Fourfourtwo  tỏ ra khá am hiểu về quá khứ của tiền vệ tài năng này: “Minh Dĩ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với bóng đá khi anh đến dự buổi tuyển chọn tài năng với chiều cao 1,31 mét và cân nặng 27 kg ở tuổi 11. Đến nay, cầu thủ này cũng chỉ cao 1,59m.

Minh Dĩ được báo Anh đề cao. Ảnh: Internet

Minh Dĩ trở thành trụ cột của PVF từ đầu năm ngoái và đã chuyển sang thi đấu cho nhà ĐKVĐ V.League Hà Nội FC, với lời nhận xét rằng anh có ‘tài năng siêu đẳng trong khâu chuyền bóng và dứt điểm".

Trong 10 cầu thủ đầu tiên tuộc Top 20 U20 Đông Nam Á, Fourfourtwo đưa ra 8 cái tên khác bên cạnh 2 tuyển thủ Việt Nam là Alex Gersbach – Úc, Pandi Lestaluhu – Indonesia, Worachit K. – Thái Lan, Safawi Rasid – Malaysia, Daniel Da Silva – Úc, Supachai Chaided – Thái Lan, Marco Casambre – Philippines và Supachok Sarachat – Thái Lan.

Những bàn thắng của Đức Chinh trong màu áo U19 Việt Nam. Nguồn: Kajihu

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus