Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:14
RSS

“Khai chuông” dịch vụ đổi tiền lì xì với mức phí hốt bạc

Chủ nhật, 25/12/2016, 16:53 (GMT+7)

Thời điểm giáp Tết Nguyên Đán, thị trường đổi tiền lì xì chợ đen đã hoạt động nhộn nhịp với mức phí 10-50%, thậm chí 70%.

Anh Hải Nhân (TP. HCM) cho hay, vì gia đình ở quê rất đông, trong khi chỉ có mình anh làm việc ở thành phố nên năm nào trách nhiệm đổi tiền lì xì đều "đè lên đầu".

Chia sẻ với Vnexpress, anh cho biết phải đổi cả chục triệu đồng tiền lẻ để lì xì ngày Tết. "Tôi không có người quen làm ngân hàng, quanh năm lại chẳng mấy giao dịch với nhà băng nên để đổi được số lượng tiền này tôi khá chật vật".

dịch vụ đổi tiền lì xì tết

Dịch vụ đổi tiền lì xì nở rộ, người dân chịu mức phí cao (Ảnh internet)

Một trường hợp khác, chị Thu Nga – nhân viên văn phòng cho biết, gia đình chị vẫn có truyền thống mừng tuổi ông bà, cha mẹ và các cháu nhỏ để lấy may dịp Tết Âm lịch. Vậy nên năm nào chị cũng phải chuẩn bị cả sấp tiền lì xì.

Chị Nga cho biết, năm trước phải chạy lòng vòng nhiều ngân hàng mà không đổi được tiền 20.000 đồng. Sau đó, chị cũng mất nhiều công sức mới đổi được 2 triệu đồng tiền 10.000 đồng. Năm nay chị chủ động gọi điện sớm để nhờ mấy người bạn làm ở ngân hàng đổi giúp.

Nắm bắt được nhu cầu này, các điểm đổi tiền lẻ ngoài thị trường chợ đen cũng đã bắt đầu hoạt động nhộn nhịp. Có thể kể đến các điểm như đường Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Oanh, Lê Quang Định.

Ngoài ra, hàng loạt các trang đổi tiền lẻ trực tuyến cũng nở rộ với các lời cam kết mua bán tại nhà, đảm bảo tiền thật, trùng series và đặc biệt là chi phí đổi thấp – Theo Chất lượng Việt Nam

dịch vụ đổi tiền lì xì bảng giá

Bảng giá dịch vụ đổi tiền lẻ (Ảnh Vnexpress)

Chỉ cần lướt qua một lượt các mức phí thì thấy dao động 10-50% tuỳ mệnh giá. Trong đó, riêng mệnh giá 500 đồng được cho là khan hiếm, nên nhiều nơi đề nghị người tiêu dùng phải trả mức phí 70 -80%.

Trong lưu thông tiền tệ của Việt Nam hiện nay gồm có các mệnh giá từ 200 đồng đến 500.000 đồng. Nhu cầu tiền mới mệnh giá nhỏ thường tăng cao cục bộ vào dịp cuối năm để lì xì, đi lễ, chùa... dẫn đến phát sinh loại hình kinh doanh dịch vụ đổi tiền hưởng chênh lệch.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM thì cho rằng, nhu cầu sử dụng tiền lẻ, mới dành cho việc lì xì là có thật, nhưng không đến nỗi phải đẩy lên thành một hiện tượng không lành mạnh, để nhiều người lợi dụng trục lợi. “Chỉ khi nào thật sự cần thiết mới đổi, nhất là đừng lạm dụng đổi tiền lẻ để đi lễ, cúng chùa mà làm rối thị trường".

 

Khương Duy (t/h)
Theo Đời sống Plus