Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:12
RSS

Mỗi ngày kiếm tiền triệu nhờ nghề đóng giả ông già Noel đi phát quà

Thứ bảy, 24/12/2016, 15:08 (GMT+7)

Với nhiều bạn trẻ, Giáng sinh là dịp kiếm mỗi ngày cả triệu bạc nhờ nghề hóa trang thành ông già Noel và nhận những đơn hàng đi tặng quà cho các em bé

Sự kiện:

Giáng sinh được coi là mùa bội thu của các bạn sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập. Thực tế công việc tuyển ông già noel của các trung tâm dịch vụ đã bắt đầu từ 2 tuần trước noel. Có một tiêu chuẩn chung của các “ông già noel” là phải cao, to và không quá gầy. Quan trọng hơn phải biết cách hoạt náo, vui chơi, thân thiện với trẻ nhỏ.

Bạn Cao Minh sinh viên năm 3 trường đại học kinh doanh công nghệ cho biết: “Năm ngoái mình cũng tranh thủ dịp này để kiếm thêm thu nhập. Chăm chỉ cũng được khoảng trên dưới 1 triệu đồng một ngày tùy quãng đường xa hay gần”.

Đã có thâm niên 2 năm làm ông già noel đi phát quà, bạn Nguyễn Hồng Sơn, sinh viên năm 2 trường đại học Công nghiệp Hà Nội quà cho biết: “Ngày bình thường mình làm công việc giao hàng cho các trung tâm chuyển phát nhanh và các shop quần áo.

Như năm ngoái chỉ trong dịp noel mình có thể kiếm được hơn một triệu một ngày, càng sát ngày noel đơn hàng càng nhiều. Thậm chí có lúc mình không dám nhận thêm vì sợ kín lịch, trễ giờ của khách”.

 bạn sinh viên tranh thủ kiếm thêm thu nhập

Bạn sinh viên tranh thủ kiếm thêm thu nhập bằng nghề giả làm ông già Noel. Ảnh: Vietnammoi

Số tiền cho mỗi đơn hàng như vậy thường giao động từ 50 nghìn đồng đến 80 nghìn đồng. Tuy nhiên công việc làm ông già noel không hề đơn giản. Những ngày cao điểm, nếu gặp may vì nơi nhận ở gần nhau không phải di chuyển nhiều, Sơn có thể xử lí đến 20 đơn hàng.

Sơn cho biết dù chưa tới ngày noel nhưng số tiền nhận được những ngày này có thể lên tới gần một triệu một ngày. Riêng 2 ngày 23 và 24 số tiền này sẽ còn tăng lên vì giá một đơn hàng những ngày này sẽ cao hơn 20% - 30% so với những ngày khác.

Lê Mậu Sỹ, sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ đã có thâm niên 3 năm làm ‘ông già Noel tặng quà’. Với kinh nghiệm dày dặn, năm nay, Lê Mậu Sỹ nhận các đơn đặt hàng từ phụ huynh từ khá sớm. Phần lớn là khách quen và được mọi người giới thiệu.

Để chuyên nghiệp hơn so với mọi năm, năm nay, ngay từ những đơn hàng đầu tiên, Sỹ đã ghi chép cẩn thận và phân vùng theo từng tuyến đường để thuận tiện hơn trong việc đi tặng quà và tránh nhầm lẫn.

nhiều công ty chuyển phát, vận chuyển… cũng tranh thủ dịp lễ Giáng sinh mở thêm dịch vụ ‘ông già Noel tặng quà’.

Nhiều công ty chuyển phát, vận chuyển… cũng tranh thủ dịp lễ Giáng sinh mở thêm dịch vụ "ông già Noel tặng quà". Ảnh: Dân Trí

“Đóng vai làm ông già Noel đi tặng quà về hình thức chính là ‘shipper’. Tuy nhiên, có điều ngoài công việc gần như là một người giao hàng kiếm thêm thu nhập thì còn được gửi đến các em nhỏ những lời chúc ý nghĩa Giáng sinh.

Hơn hết, khi các em nhỏ nhận quà tặng từ ông gà Noel ai cũng thấy vui mừng. Mặc dù, đó là những món quà mà bố mẹ mua sẵn, ông già Noel chỉ là người mang đi tặng hộ mà thôi” – Sỹ cho biết.

Theo Sỹ, khó khăn lớn nhất của dịch vụ ‘ông già Noel tặng quà’ chính là việc phải bảo quản những món quà làm sao cho tốt và đánh số thứ tự, viết phiếu thật cẩn thận. Nếu không, rất dễ bị nhầm, nhiều món quà còn rất có giá trị.

Ông già Noel đến tặng quà cho em nhỏ

Sỹ cho biết thêm, tiền công nhận được mỗi đơn hàng từ 15.000 – 200.000 đồng tùy theo kích thước của quà và khoảng cách di chuyển. Những ngày giáp Noel như 22, 23, 24/12 là những ngày bận rộn nhất.

“Công việc cũng không khó khăn tuy nhiên đòi hỏi phải tỉ mỉ và cần mẫn. Đặc biệt, điều quan trọng nhất với tụi em là phải thuộc đường để di chuyển thật nhanh. Bởi, phụ huynh đặt hàng dịch vụ ông già Noel tặng quà dịp này rất lớn. Mỗi mùa Giáng sinh, nhóm có 4 đứa, mỗi đứa cũng thu nhập khoảng 7 – 8 triệu đồng” – Nam Anh, đại diện một nhóm sinh viên trường Đại học Bách Khoa chuyên nhận dịch vụ ‘ông già Noel tặng quà’ chia sẻ.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus