Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:09
RSS

Hơn 340 bài thi được nâng điểm, mức cao nhất là 8,75 điểm ở Hà Giang

Thứ ba, 17/07/2018, 13:17 (GMT+7)

Trưa nay, trả lời phỏng vấn trên chương trình Thời sự 12h của VTV, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết có hơn 120 thí sinh được nâng điểm trong kì thi THPT Quốc gia vừa qua ở Hà Giang.

Liên quan đến vụ điểm thi cao bất thường ở Hà Giang những ngày vừa qua, trưa nay trên chương trình Thời sự 12h, VTV đã có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) để thông tin thêm.

Ông Trinh cho biết, kết quả rà soát kết quả thi THPT Quốc gia 2018 đối với môn tự luận không có gì bất thường. Riêng với các môn trắc nghiệm khách quan, Hội đồng chấm thẩm định phát hiện sai phạm rất nghiêm trọng.

Qua thực tế cho thấy, ở đây có dấu hiệu nâng điểm thi cho một số thí sinh. Cụ thể, sai phạm này xảy ra ở khâu chấm bài thi trắc nghiệm và Tổ công tác đã xác định được cá nhân can thiệp sửa đổi kết quả bài thi trắc nghiệm của một số thí sinh.

Hơn 340 bài thi được nâng điểm ở Hà Giang
Ông Mai Văn Trinh trả lời trên VTV. Ảnh chụp màn hình

Ngày hôm qua, Hội đồng chấm thẩm định đã thức xuyên đêm chấm thẩm định 5500 bài thi trắc nghiệm. Sơ bộ xác định có hơn 120 thí sinh được can thiệp nâng điểm bài thi trắc nghiệm, tổng cộng hơn 340 bài thi được phát hiện sai phạm. Mức điểm nâng cao nhất được phát hiện là 8,75 điểm.

Theo quy chế, kết quả chấm thẩm định sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức cho kết quả thi đã được công bố. Kết quả này được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào Đại học.

Đặc biệt, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để làm rõ sai phạm của cá nhân liên quan và xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật


Vụ điểm thi bất thường ở Hà Giang: Hơn 340 bài thi được nâng điểm, mức cao nhất là 8,75

Như đưa tin trước đó, sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2018, mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi vấn điểm thi của Sở GD&ĐT Hà Giang.

Theo phổ điểm môn Vật lý, có 65 thí sinh đạt từ 9 trở lên; 28 thí sinh đạt từ 8 điểm đến dưới 9. Với môn Toán, số thí sinh có mức điểm 8-8,75 là 50 em; số thí sinh có điểm từ 9 trở lên là 57 em.

Cả nước có hơn 925.000 thí sinh đi thi THPTQG 2018, còn Hà Giang chỉ có gần 5.500 thí sinh. Nghĩa là số thí sinh của cả nước gấp gần 170 lần số thí sinh của Hà Giang.


Xem thêm: Vụ điểm thi bất thường ở Hà Giang là do một người can thiệp?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN