Thứ bảy, 27/04/2024 | 18:31
RSS

Học cách tự trồng hành tây trong cốc như Kim Hye Jin

Thứ bảy, 29/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Bạn thắc mắc không hiểu vì sao một thời gian dài, giới trẻ khắp châu Á đổ bộ tự trồng hành tây trong cốc? Nếu đó là điều bạn đang thắc mắc thì hãy đọc bài viết dưới đây nhé.

Trào lưu tự trồng hành tây trong cốc xuất phát từ bộ phim "She was pretty" của Hàn Quốc từng một thời gian oanh tạc mạng xã hội và khiến các bạn trẻ mê tít củ hành tây siêu đáng yêu của cô nàng nhân vân chính.

Một bộ phim nội dung đáng yêu, diễn viên cực đỉnh nên từ những chi tiết nhỏ nhất như củ hành tây, đến phụ kiện của diễn viên cũng khiến người xem lùng sục tìm kiếm không ngừng.

Củ hành tây trong cốc xuất hiện khi cô nàng Kim Hye Jin – nữ chính trong phim do Hwang Jung Eum thủ vai bị cảm lạnh, phó tổng Ji Sung Joon ( do Park Seo Joon đảm nhận) đã hết sức lo lắng và tìm mọi cách để cô nàng nhanh chóng khỏi bệnh.

Tự trồng hành tây trong cốc hiện đang là mốt

Tự trồng hành tây trong cốc hiện đang là mốt

Nhờ đọc thông tin cách chữa bệnh cảm cúm trên mạng mà anh chàng đã biết hành tây có tác dụng kháng khuẩn và nhờ thứ củ này mà người bệnh có thể nhanh chóng khỏi bệnh cảm cúm.

Chính vì vậy, anh đã chuẩn bị một củ hành tây và đặt lên bàn làm việc của cô để hành tây có thể phát huy tác dụng cho người thương của anh.

Cảm động trước tấm chân tình của phó tổng, cô nàng đã lấy một cốc nước và đặt hành tây lên trên thành cốc. Một vài ngày sau, củ hành tây mọc rễ và cứ thế tươi nguyên.

Và đây cũng trở thành người bạn của cô nàng, là nơi cô nàng bày tỏ những nỗi lòng của mình khi có chuyện không vui. Chính những ý nghĩa đáng yêu và tình cảm giữa hai diễn viên chính mà củ hành tây trở thành trào lưu của giới trẻ.

Các bạn nữ từ Trung Quốc Việt Nam đều thi nhau chuẩn bị một củ hành tây đáng yêu như thế vừa để không bị ốm vừa làm thứ đáng yêu để trang trí trong căn phòng của mình.

Tự trồng hành tây trong cốc không hề khó

Tự trồng hành tây trong cốc không hề khó

Trong y học, hành tây là một vị thuốc giúp chữa các bệnh cảm cúm, cảm lạnh và tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Ngoài ra, hành tây cũng là gia vị nấu ăn phổ biến trong các gia đình. Các bước để tự trồng hành tây trong cốc: Trước hết là một củ hành tây, với kích thước tùy thích, một chiếc cốc với đường kính của miệng cốc bé hơn chút xíu so với hành tây, một con dao và nước sạch.

Bóc vỏ củ hành tây và đặt lên cốc sạch đã đựng nước sao cho phần rễ của hành tây ngập trong phần nước. Đặt cốc đựng hành tây ở nơi có ánh nắng để củ hành tây có thể sinh trưởng. 

Mỗi ngày nên nhớ thay nước để các loại vi sinh, nấm mốc không có cơ hội sinh sôi nảy nở. Sau khoảng thời gian từ 4 đến 5 ngày là rễ trắng và mầm màu xanh của hành tây sẽ bắt đầu chồi ra.

Bạn có thể dùng ngọn hành đó để làm gia vị nấu ăn. Vậy là bạn có thể tự trồng hành tây trong cốc giống nữ diễn viên chính trong phim rồi đó!

Thái Hà
Theo Đời Sống Plus