Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:05
RSS

HLV Park Hang Seo đón tin vui trước trận quyết đấu Indonesia

Thứ sáu, 29/11/2019, 09:30 (GMT+7)

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thế giới đã công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2019. Trong đó, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 94 thế giới và đứng trong Top 14 châu Á.

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2019, đội tuyển Bỉ tiếp tục giữ vững vị trí số 1, xếp sau lần lượt là Pháp, Brazil, Anh và Uruguay. Tin vui đến với HLV Park Hang Seo và các học trò khi đội tuyển Việt Nam đã vươn lên vị trí 94 thế giới và đứng trong Top 14 châu Á. Điều này có được là do chúng ta đã có chuỗi trận ấn tượng ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua.

Sau 5 vòng đấu, đội tuyển Việt Nam bất bại và đứng đầu bảng G với 11 điểm hơn Thái Lan 3 điểm và có cơ hội lớn góp mặt ở vòng loại thứ 3. Cụ thể, việc giành chiến thắng với tỉ số 1-0 trước UAE, đội bóng áo đỏ được cộng thêm 15,05 điểm. Dẫu vây trận hoà với Thái Lan sau đó, khiến đội bóng của HLV Park Hang Seo bị trừ 1,99 điểm. Theo đó, điểm số của ĐT Việt Nam đã tăng từ 1245 (BXH tháng 10) lên 1258.

HLV Park Hang Seo đón tin vui trước trận quyết đấu Indonesia
HLV Park Hang giúp đội tuyển Việt Nam liên tục tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Đội bóng của HLV Park Hang Seo đã vượt qua ĐT Cyprus (1251) và Kyrgyz Republic (1240) để đứng ở hạng 94 thế giới. Ngoài ĐT Việt Nam cũng vượt mặt Kyrgyzstan để giành hạng 14 Châu Á của chính đội tuyển này.

Đây là thứ hạng cao nhất của ĐT Việt Nam trên BXH FIFA trong 20 năm qua, trước đó chúng ta đã từng đứng ở vị trí thứ 84 vào năm 1998.

Tại Đông Nam Á là ĐT Thái Lan đã bị trừ 19 điểm từ 1198 xuống còn 1179, qua đó rớt 4 bậc từ 109 xuống hạng 113 thế giới sau trận thua trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là Malaysia ở lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2022.

Theo lịch thi đấu, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ gặp Malaysia vào ngày 31/03/2020 ở lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup. Sau trận đấu này chúng ta tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình, trước khi hành quân sang tây Á làm khách của đối thủ nặng ký UAE ở lượt trận cuối.

Theo dự đoán của giới chuyên môn, đội tuyển Việt Nam chỉ cần có thêm 5 điểm là chắc chắn góp mặt ở vòng loại thứ 3 vòng loại World Cup 2022, điều mà trước đó chúng ta chưa từng làm được, dù sở hữu nhiều lứa cầu thủ tài năng và HLV chất lượng.

Q. Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN