Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:23
RSS

Hành trình lan tỏa yêu thương, mang hơi ấm về trên bản làng

Thứ ba, 12/03/2024, 14:37 (GMT+7)

Trong những ngày gần đây, đơn vị thiện nguyện của tập đoàn Okvip đã sẵn sàng bắt tay vào việc "sưởi ấm trái tim” của những người đang gặp khó khăn, đặc biệt là trẻ em ở các khu vực nghèo và vùng cao. Mỗi hoạt động, mỗi chuyến đi không chỉ là việc phân phát quà mà còn là những câu chuyện sâu sắc, đậm ý nghĩa, cảm động.

Hoạt động từ thiện chung tay xây dựng cộng đồng của Okvip

Dù cuối năm là thời điểm bận rộn với nhiều người vì công việc, nhưng các thành viên của tập đoàn OKVIP vẫn dành thời gian để tổ chức quỹ, thu thập vật phẩm và đồ dùng cần thiết từ những người hảo tâm để chuẩn bị cho chuyến đi tới Trường mầm non Nặm Chày, xã Nặm Chày, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Hành trình lan tỏa yêu thương, mang hơi ấm về trên bản làng

Những phần quà được trao tận tay các cháu nhỏ tại Trường mầm non Nặm Chày

Mặc dù chỉ phát động quyên góp trong vòng 10 ngày trước chuyến đi, nhưng họ đã thu thập được hơn 250 suất quà (bao gồm áo ấm, mì gói, ủng, mũ len, bánh kẹo...), hơn 2.000 đôi tất, quần áo ấm và gần 8.000 quyển vở ô ly. Chủ tịch của Okvip có chia sẻ: "Trường mầm non ở xã Nặm Chày nằm gần biên giới với điều kiện sống vô cùng khó khăn, chủ yếu là trẻ em của dân tộc H’mông. Điều đó thúc đẩy chúng tôi phải nhanh chóng lên đường, mang đến những chiếc chăn, áo ấm, và đồ dùng cần thiết cho trẻ em và cộng đồng địa phương".

Hành động thiết thực: Một chút yêu thương thay ngàn lời muốn nói

Với thông điệp "Kết nối trái tim, chia sẻ yêu thương", đơn vị thiện nguyện của Okvip đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, kêu gọi và vận động giúp đỡ nhiều người khó khăn, nhất là những người yếu thế trong cộng đồng. Mỗi năm, Okvip tổ chức khoảng 10-20 chương trình thiện nguyện nhằm hỗ trợ những đối tượng đặc biệt khó khăn như người dân gặp nạn, mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ mồ côi và trẻ em ở vùng cao.

Sau chuyến đi đến xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, các thành viên của Okvip đã bắt tay vào chuẩn bị cho chương trình Tết Nhân ái 2024, tiếp tục chia sẻ và đồng hành cùng những người đang gặp khó khăn đặc biệt trong khu vực.

Hành trình lan tỏa yêu thương, mang hơi ấm về trên bản làng

Những nét mặt rạng rỡ khi đón nhận những phần quà đầy ý nghĩa

Chủ tịch của tập đoàn Okvip chia sẻ: "Chúng tôi vừa có chuyến đi từ thiện tại bản Khau Cà và bản Dẩn Tờ, xã Sơn Lộ. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình thiện nguyện của chúng tôi trong năm 2024. Nghĩ lại mỗi điểm đến, mỗi con đường khiến chúng tôi cảm thấy rùng mình... Đèo dốc gập ghềnh, vực thẳm, có những đoạn đường chúng tôi phải đi bộ, có những đoạn phải ngồi trên xe ben... Chỉ khi đến nơi, chúng tôi mới thấu hiểu được sự thiếu thốn, khó khăn mà bà con địa phương đang phải đối mặt".

Tại mỗi điểm đến, đoàn đã trao tặng chăn, áo ấm, đồ dùng học tập và những vật phẩm cần thiết khác cho người dân. Tổng giá trị của quà tặng trong chuyến đi này là hơn 150 triệu đồng, do sự ủng hộ từ các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm cả trong và ngoài tỉnh. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và rà soát cẩn thận, buổi trao quà diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng, mỗi món quà ý nghĩa được trao tận tay cho học sinh và cộng đồng người dân địa phương.

Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn: Okvip khởi động chương trình tình thương cho năm 2024

Hoạt động của đội ngũ thành viên trong Okvip được tổ chức liên tục trong năm 2023 và những chương trình lớn thường được triển khai vào dịp đầu năm học mới, đầu mùa Đông hoặc gần Tết Nguyên đán. Trong năm 2023, Okvip đã tổ chức rất nhiều các chương trình như vậy, với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, trẻ em mồ côi và nhân dân ở vùng cao.

Hành trình lan tỏa yêu thương, mang hơi ấm về trên bản làng

Okvip chung tay góp sức vì một cộng đồng tràn đầy tình yêu thương

Chuẩn bị cho năm 2024, chương trình “OKVIP Từ Thiện” đang tích cực kêu gọi sự ủng hộ từ các mạnh thường quân để chung tay chuẩn bị nhiều phần quà cho người nghèo. Dự kiến, Okvip sẽ đóng gói 700 phần quà để tặng người nghèo tại chương trình từ thiện do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức, cùng với việc vận động nguồn lực để đồng hành cùng huyện Sông Lô trong việc chăm sóc Tết cho người nghèo và trẻ em mồ côi trên địa bàn.

Trong cái lạnh của những ngày đầu năm, ngoài sự quan tâm và chăm sóc từ các cấp chính quyền, Okvip mong rằng những người gặp hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời kém may mắn và trẻ em ở vùng cao sẽ cảm thấy ấm áp hơn nhờ vào sự chia sẻ và tình thương từ cộng đồng, được đại diện bởi các nhà hảo tâm và các tổ chức thiện nguyện đã trao đi.

PV
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại