Thứ bảy, 27/04/2024 | 15:30
RSS

Cận Tết, hàng rửa xe tăng giá vẫn 'đuổi không hết khách'

Thứ sáu, 02/02/2024, 16:24 (GMT+7)

Thời điểm cuối năm, dịch vụ rửa xe luôn đông khách từ sáng sớm đến tận chiều tối. Nhiều cửa hàng tăng giá dịch vụ nhưng vẫn trong tình trạng quá tải, khách hàng phải xếp hàng chờ tới lượt rửa xe.

Dịch vụ rửa xe đắt khách tới 30 Tết

Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, thời điểm cuối năm âm lịch, không khó để bắt gặp cảnh tượng đông đúc, thậm chí là khách phải xếp hàng chờ tới lượt tại nhiều tiệm rửa xe trên địa bàn Hà Nội

Anh Lê Xuân Tuấn (29 tuổi, quê Thanh Hóa), chủ một tiệm rửa xe ô tô tại phố Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết số lượng khách đến rửa xe tại cửa hàng anh vào thời điểm này đông hơn gấp đôi so với ngày thường. Năm nay, anh Tuấn sẽ làm việc đến tận ngày 30 Tết mới nghỉ.

“Theo mình dự đoán thì khoảng từ ngày 24 tới ngày 30 tháng Chạp là lượng khách tới rửa xe sẽ tăng đột biến. Khung giờ đông khách nhất là từ 9 giờ sáng cho tới 16 giờ chiều. Quán của mình sẽ làm việc tới 18 giờ ngày 30 Tết. Số lượng nhân viên quán mình thời điểm này là 5 người. Nhiều hôm lượng xe tới rửa phải xếp hàng rất dài, nên để đáp ứng, nhân viên buộc phải làm liên tục, rất ít có thời gian để nghỉ ngơi”, anh Tuấn chia sẻ.

Cận Tết, hàng rửa xe tăng giá vẫn 'đuổi không hết khách'

11 giờ trưa, các nhân viên tại cửa hàng rửa xe của anh Tuấn tất bật làm việc. Ảnh: Trung Hiếu

11 giờ trưa, các nhân viên tại cửa hàng rửa xe của anh Tuấn tất bật làm việc quên ăn: Người phun chất cọ rửa, người lau rửa vỏ xe, cọ lốp, người phụ trách lau sạch các kẽ vỏ xe, kính bên trong của ô tô… Ai cũng cố gắng chăm chỉ làm việc dịp cuối năm để kiếm khoản thu nhập cao trước khi về quê ăn Tết.

Theo anh Tuấn, mức thu nhập mà các nhân viên tại cửa hàng của anh nhận được là lương cứng cộng với phần trăm doanh thu, càng có nhiều khách thì số tiền thu về càng nhiều. “Trung bình hàng tháng thì mỗi người có thu nhập tầm 8 triệu đồng, riêng ngày Tết số lượng khách tăng vọt, số tiền mỗi nhân viên nhận đuợc có thể lên đến 2 - 3 triệu đồng/ngày”.

Giá dịch vụ rửa xe tăng, khách hàng vẫn xếp hàng dài chờ tới lượt

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, chị Bùi Thị Hiền - chủ cơ sở chăm sóc xe ô tô tại đường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: “Thời điểm cận Tết, ngoài rửa xe, mọi người chủ yếu sử dụng dịch vụ dọn nội thất khoang máy, hoặc là đánh bóng, tẩy ố kính lazang, ai cũng mong muốn xe sạch đẹp để đi chơi Tết”.

Cận Tết, hàng rửa xe tăng giá vẫn 'đuổi không hết khách'

Theo anh Tuấn, ngày cao điểm nhất, cửa hàng của anh tiếp nhận khoảng 90 chiếc ô tô khách mang tới rửa. Ảnh: Trung Hiếu

Khi được hỏi về mức giá dịch vụ những ngày cuối năm, anh Tuấn - chủ cửa hàng rửa xe tại phố Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Ngày Tết, giá dịch vụ sẽ tăng lên. Rửa mỗi xe 5 chỗ ngồi có giá 70.000 đồng, xe 7 chỗ ngồi là 80.000 đồng, xe dịch vụ 16 chỗ ngồi nếu rửa là 90.000 đồng, và taxi là 50.000 đồng”.

Anh Tuấn cho hay, ngày cao điểm nhất, cửa hàng của anh tiếp nhận khoảng 90 chiếc ô tô khách mang tới rửa. Anh tiếp lời: “Thường thì đến ngày 30 Tết bọn mình sẽ còn 3 đến 4 người làm, trong những ngày đấy nếu thiếu nhân lực thì bên mình sẽ tuyển thêm 1 - 2 nhân viên để đáp ứng đủ số lượng xe mà khách đem tới rửa”.

Cận Tết, hàng rửa xe tăng giá vẫn 'đuổi không hết khách'

Số lượng khách tăng vọt, số tiền mỗi nhân viên nhận đuợc có thể lên đến 2 - 3 triệu đồng/ngày. Ảnh: Trung Hiếu

Trò chuyện với anh Lê Văn Dương (30 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) khi anh đang xếp hàng chờ đến lượt rửa xe, anh Dương tâm sự: “Những ngày này Hà Nội mưa nhiều, xe mình lại thường xuyên di chuyển nên rất bẩn. Hôm nay mình vừa đem đến hàng để rửa xe và vừa vệ sinh bên trong xe luôn. Dịp cuối năm người ta lên giá chừng 20.000 - 30.000 đồng thì mình thấy cũng bình thường, có hàng rửa xe mà không phải chờ quá lâu là may rồi”.

Đồng quan điểm với anh Dương, anh Nguyễn Duy Thái (28 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng không cảm thấy khó chịu khi mức giá rửa xe tăng trong thời điểm cuối năm. “Trong lúc nhiều người sắm Tết, chơi Xuân thì các anh em rửa xe vẫn tất bật làm việc. Lấy giá cao hơn cũng là hợp lý, đó là một chút bồi dưỡng cho anh em làm đến tận giờ. Mình cứ đi dọc đường thấy hàng nào vắng khách hơn thì vào rửa xe. Hôm nay rửa một lần rồi nhưng tầm 28, 29 Tết mình sẽ lại rửa xe lần nữa để đi du xuân”.

Trung Hiếu - Thùy Anh
Theo báo Dân Việt