Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:53
RSS

Hai nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh đánh khách bị phạt 13 triệu đồng

Thứ tư, 12/07/2023, 17:27 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã quyết định xử phạt 2 nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh (tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) tổng số tiền 13 triệu đồng vì có hành vi hành hung khách hàng.

Sự kiện:
Hà Nội

Liên quan đến vụ khách tố bị nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh (địa chỉ số 17-19 phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lăng mạ và hành hung, ngày 12/7, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 nhân viên của quán này.

Theo đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 2 nhân viên của quán bánh mì Nguyên Sinh là anh N.Đ.P (34 tuổi) và anh N.Đ.M (30 tuổi). Mỗi người 6,5 triệu đồng về hành vi Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác, tổng số tiền phạt là 13 triệu đồng.

2 nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh đánh khách bị phạt 13 triệu đồng

Quán bánh mì Nguyên Sinh tại phố Lý Quốc Sư - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Trước đó, chị N.K.A (trú quận Tây Hồ, Hà Nội) đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội cho biết, vào 18 giờ 8 ngày 30/6, chị cùng mẹ và em trai đến quán bánh mì Nguyên Sinh ăn tối. Khi bị nhắc nhở không được mang nước vào quán, chị A. lập tức cất xuống ghế ngồi và xin lỗi vì đã vô ý. Sau đó, dù chị A. đã thừa nhận sơ sót và tiếp tục thuyết phục mẹ ở lại ăn nhưng người ở quán tiếp tục bình luận về chủ đề này và chỉ trích người mang đồ ăn, đồ uống bên ngoài vào.

Cảm thấy bị xúc phạm, chị A. và gia đình đã quyết định không ăn nữa và ra về. Khi mẹ chị A. đưa ra lời góp ý thì hai bên xảy ra cự cãi. Chị A. và em trai bị 2 nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh lao vào hành hung. Sau khi xảy ra sự việc, chị A. đã đến trụ sở Công an phường Hàng Trống trình báo.

2 nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh đánh khách bị phạt 13 triệu đồng

Chị A. tố bị nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh hành hung. Ảnh: FBNV

Trong tối 30/6, Công an phường Hàng Trống cũng tiếp nhận đơn trình báo của chị A. về việc chị và người thân bị nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh hành hung. Sau đó, cơ quan công an đã mời 2 nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh đến trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc, chủ quán bánh mì Nguyên Sinh và 2 nhân viên đã có lời xin lỗi đến gia đình chị A. Đồng thời, chị A. cũng đã rút đơn trình báo. Tuy nhiên, Công an P.Hàng Trống vẫn tiếp tục xác minh vụ việc theo quy định và chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an Q.Hoàn Kiếm để xử lý theo thẩm quyền.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại