Thứ ba, 16/04/2024 | 22:52
RSS

Hà Nội giảm nhiệt, nắng nóng lùi dần

Chủ nhật, 13/08/2017, 09:09 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm 13/8 đến hết ngày 17/8, Bắc Bộ sẽ có mưa dông.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm 13/8 đến hết ngày 17/8, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa dông; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 150-250mm, có nơi trên 300mm.

dự báo thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết Hà Nội sẽ có mưa từ ngày 13/8. Ảnh Đường Bộ

Thủ đô Hà Nội, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, kèm khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Hôm nay (13/8), vùng thấp nóng và gió phơn sẽ suy yếu, nắng nóng có xu hướng giảm dần, chỉ còn xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, một số nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Dự báo thời tiết mới nhất ngày 13/8. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên-Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 73%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 đến 37 độ, có nơi trên 37oC

Các tỉnh từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Hà Nội: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN