Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:44
RSS

Giám đốc BQL dự án 'vòi tiền' doanh nghiệp bị khởi tố nửa tháng mới bị đình chỉ chức vụ

Chủ nhật, 18/11/2018, 11:04 (GMT+7)

Vị giám đốc này bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ từ ngày 1/11 nhưng đến tận 17/11 mới có quyết định tạm đình chỉ chức vụ.

Giám đốc BQL dự án vòi tiền của doanh nghiệp bị đình chỉ chức vụ
Ông Lê Văn Tuyên - Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Hà Trung - Thanh Hóa Ảnh: Người lao động.

Ngày 17/11, Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung - Thanh Hóa, cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) đối với ông Lê Văn Tuyên, theo Tri thức trực tuyến.

Trước đó, ngày 1/11, Lê Văn Tuyên bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Nhiều người thắc mắc vì sao ông Tuyên bị khởi tố nhưng vẫn tiếp tục đảm nhận chức vụ đến nay mới bị đình chỉ?

Theo thông tin trên Người lao động, khoảng tháng 5/2018, công ty cổ phần xây dựng thương mại Mạnh Phú (địa chỉ xã Hà Đông, huyện Hà Trung) nhận được thư mời thầu dự án xây dựng hội trường nhà văn hóa xã Hà Thái, với vốn đầu tư 3,7 tỷ đồng. Sau khi nghiên cứu, công ty này đã làm thủ tục dự thầu với tư cách là nhà thầu chính.

Đến ngày 1/6, ông Hoàng Chí Minh - Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng thương mại Mạnh Phú có nhận được cuộc gọi của ông Lê Văn Tuyên - giám đốc Ban QLDA huyện Hà Trung, cho biết Trung ương đã cấp ngân sách 1 tỉ đồng cho dự án và đề nghị phải "chung chi" 100 triệu đồng nếu muốn trúng thầu. 

Giám đốc BQL dự án vòi tiền của doanh nghiệp bị đình chỉ chức vụ 2
 Trụ sở Ban quản lý dự án huyện Hà Trung - Thanh Hóa. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Nhiều ngày sau, Tuyên liên tục gọi điện thúc giục doanh nghiệp đưa số tiền trên để gửi lãnh đạo tỉnh và các sở. Người này còn đưa ra dẫn chứng, các đơn vị khác như công sở xã Hà Bắc, Trung tâm văn hóa xã Hà Tiến, Hà Bình…cũng làm như vậy.

Ngày 4/6, ông Minh đã phải cho nhân viên của mình cầm 100 triệu đồng lên đưa cho ông Tuyên tại trụ sở làm việc. Nhận được 100 triệu đồng, ông Tuyên đã gọi điện lại thông báo nhận đủ tiền. Mọi cuộc gọi của ông Tuyên đều bị ông Minh ghi âm lại.

Nhận thấy có dấu hiệu bất minh, vị giám đốc đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.


Xem thêm Clip: Nam sinh viên dùng búa đập bạn gái rồi tự tử bất thành

Mai Phương (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN