Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:41
RSS

Bắt 2 đối tượng đe dọa, tống tiền cán bộ Đoàn đại biểu Quốc hội

Thứ sáu, 19/10/2018, 11:05 (GMT+7)

Sau quá trình tổ chức điều tra, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với công an một số địa phương đã bắt giữ hai nghi phạm trong vụ tống tiền hàng loạt cán bộ đoàn đại biểu Quốc hội.

Bắt giữ nghi phạm tống tiền hàng loạt cán bộ đoàn đại biểu Quốc hội

Ngô Xuân Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ công an

Ngày 19/10, Bộ Công an cho biết trên TTXVN, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với công an một số địa phương vừa thực hiện lệnh giữ và khám xét khẩn cấp các nghi phạm có hành vi nhắn tin đe dọa tống tiền hàng loạt cán bộ Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương.

Hai nghi phạm bị bắt giữ là Ngô Xuân Tùng, (30 tuổi, hiện trú tại đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM) và Lê Văn Thành, (30 tuổi, hiện trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Theo đó, thời gian qua hàng loạt lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội của một số địa phương như Hà Nội Quảng Trị, Bắc Ninh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh… nhận được tin nhắn với mục đích khủng bố, đe dọa tống tiền.

Bắt giữ nghi phạm tống tiền hàng loạt cán bộ đoàn đại biểu Quốc hội

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, ông Hoàng Đức Cường – Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị là người đã làm đơn trình báo sự việc bị nhắn tin đe dọa, tống tiền đến cơ quan công an, theo Tri thức trực tuyến.

Theo đó, tối 15/10, ông Cường nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung: "Ông Cường có người muốn lấy mạng ông với giá 100 triệu. Nếu ông đưa tôi 100 triệu, tôi sẽ gửi danh tính người muốn hại ông và bằng chứng cho ông".

Đáng chú ý, vị Chánh văn phòng cho biết, những kẻ đe dọa còn gửi kèm một số tài khoản của một ngân hàng thương mại và đe dọa trong 3 ngày vị lãnh đạo phải chuyển tiền vào số tài khoản: 060195701256 mở tại Ngân hàng Sacombank. Được biết, số tài khoản này có tên Lê Văn Thành, quê Quảng Ngãi. 

Ngay sau khi nhận thông tin, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tổ chức điều tra truy xét. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai nghi phạm có hành vi nhắn tin đe dọa nhằm khủng bố, chiếm đoạt tiền.

Xem thêm: Người đàn ông cầm đao đe dọa thanh tra giao thông

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN