Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:07
RSS

Giả danh phụ huynh đón con để ăn cắp tài sản trong sân trường

Thứ năm, 20/04/2017, 14:35 (GMT+7)

Đối tượng giả danh phụ huynh tới đón con ở Trường mầm non Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) để trộm cắp tài sản.

Ngày 18-4, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1973, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Kim Anh bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản trong sân trường

Nguyễn Thị Kim Anh - Đối tượng bị bắt vì trộm cắp tài sản trong sân trường. Ảnh Kinh Tế Đô Thị

Trước đó, lúc 17h ngày 12/4, chị chị Dương Thị Diễm (trú tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc) đi xe máy đến Trường Tiểu học Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân) để đón con. Lúc này, đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh cũng giả danh phụ huynh đến trường đón con.

Phát hiện xe máy chị Diễm để ở sân trường và yên xe không khóa nên Kim Anh đã thò tay vào lấy túi xách. Lấy trộm đồ xong, người phụ nữ này định bỏ trốn thì bị các phụ huynh khác phát hiện.

Trong túi xách của chị Diễm có 1 điện thoại Iphone 6S, và gần 8 triệu đồng tiền mặt. Khi bị phát hiện, đối tượng đã bị bắt giữ.

Tại trụ sở công an, Kim Anh khai nhận, lợi dụng sơ hở của phụ huynh, đối tượng đã lẻn vào trường để trộm cắp tài sản. Được biết, Kim Anh có 2 tiền án, 2 tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Thực tế, tình trạng đóng giả phụ huynh để lẻn vào trường trộm cắp tài sản không phải là chuyện hiếm gặp.

Tháng 10/2014, Công an quận 1 (TP.HCM) đã tạm giữ Lê Bá Phước (31 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tình trạng trộm cắp tài sản trong sân trường xẩy ra khá nhiều

Nhiều đối tượng đóng giả phụ huynh để trộm cắp tài sản. Ảnh minh họa

Khoảng 16h ngày 3/10/2014, lực lượng phối hợp phát hiện Phước đóng giả phụ huynh đi xe Air Blade (BKS 59C1-4726…) trước cổng Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) nên tổ chức theo dõi. Sau đó, đối tượng này đảo qua các trường học còn lại trên địa bàn để tìm “con mồi".

Khoảng 18h cùng ngày, Phước phát hiện bà Đ.T.M.Hạnh (40 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) treo túi xách trên xe dựng trong sân Trường Nguyễn Thái Bình trên đường Nguyễn Thái Bình (quận 1). Lúc này, Phước dắt xe dựng bên cạnh xe của bà Hạnh rồi thò tay lấy túi xách thì bị công an ập đến bắt quả tang.

Tại cơ quan chức năng, Phước khai nhận trước đó vào ngày 17/9 đã cạy cốp xe lấy trộm túi xách trong đó có 11 triệu đồng của một phụ huynh đón con tại Trường tiểu học Nguyễn Huệ (quận 1). Ngày 25/9, Phước cũng đóng giả một phụ huynh đến trước cổng trường Lê Ngọc Hân (quận 1) lấy trộm một túi xách của phụ huynh trong đó có 20 triệu đồng, 100 USD, 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy S3...

Qua nhiều vụ việc xẩy ra về tình trạng trộm cắp tài sản ở trường học, các phụ huynh cần phải nâng cao cảnh giác khi đón con ở trường; đồng thời, cẩn thận khi để đồ trong cốp xe. Ngoài ra, bảo vệ nhà trường cần cảnh giác cao độ với những đối tượng lạ mặt trà trộn vào trường.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus