Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:35
RSS

Không chỉ có hạt nhân, Triều Tiên còn sở hữu dàn pháo binh khiến đối thủ lạnh gáy

Thứ năm, 20/04/2017, 14:06 (GMT+7)

Trong cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, Quân đội Triều Tiên lần đầu giới thiệu lượng lớn vũ khí khí tài tối tân, ngoài tên lửa đạn đạo còn có dàn xe tăng, pháo binh kiểu mới.

Tuy có quân số thường trực hơn 1 triệu người, binh sĩ Triều Tiên không có được vũ khí trang bị và huấn luyện đầy đủ như Mỹ hay Hàn Quốc. Lực lượng tăng thiết giáp nước này cũng khó có cơ hội giành thế chủ động trước đối phương.

Nhưng pháo binh Triều Tiên được Mỹ đánh giá là lực lượng lớn nhất thế giới cũng là mối đe dọa lớn trong bất kỳ xung đột quân sự nào trong khu vực, theo Business Insider.

Chỉ cách khu giới tuyến phi quân sự (DMZ) khoảng 40 km, thủ đô Seoul của Hàn Quốc là mục tiêu lý tưởng cho những cuộc pháo kích từ Triều Tiên. Vì vậy, pháo binh Triều Tiên được quan tâm đầu tư mạnh mẽ, sở hữu tới 21.100 hệ thống pháo mặt đất. 

Chuyên gia quân sự Victor Cha và David Kang cho rằng với số pháo hùng hậu này, Triều Tiên đủ sức bắn nửa triệu quả đạn vào Seoul chỉ trong một giờ. 

Ông Kim Jong-un bên một chiếc xe tăng hiện đại. Ảnh: Military Edge

Nổi bật trong số các loại pháo Bình Nhưỡng đang biên chế là M1978 Koksan. M1978 có tầm bắn lên đến 40 km với đạn thông thường hoặc 60 km với đạn tăng tầm. Loại pháo này vượt xa pháo tự hành K9 Thunder hiện đại nhất của Hàn Quốc về cả tầm bắn lẫn sức công phá.

K9 được tích hợp công nghệ tự động hóa và điều khiển bằng máy tính, nhưng điều này có thể bị áp đảo bởi tầm bắn của pháo Triều Tiên. Bên cạnh đó, M1978 đã trải qua nhiều lần tác chiến thực tế.

Trong trường hợp chiến tranh xảy ra tại bán đảo này, pháo binh Triều Tiên, đặc biệt là pháo phản lực phóng loạt M1985 sẽ là nỗi ác mộng của Hàn Quốc. Với tầm bắn 60km của pháo phản lực phóng loạt M1985 có thể phủ trùm thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Pháo phản lực M1985. Ảnh: Military Edge

Gần đây Triều Tiên đã phát triển loại pháo phóng loạt còn đáng sợ hơn M1985 khi có cỡ nòng lên tới 300mm, tuy nhiên loại pháo mới này vẫn đang tiếp tục hoàn thiện và số lượng không nhiều.

Trong trường hợp nổ ra chiến tranh, pháo phản lực M1985 vẫn sẽ là lực lượng nòng cốt dội bão lửa vào thủ đô của Hàn Quốc. Loại đạn rocket 240mm có trọng lượng 407kg, trong đó riêng đầu đạn nặng 90kg chứa thuốc nổ mạnh, chất cháy hoặc cả chất độc hóa học.

Bên cạnh đó, Triều Tiên còn sở hữu dòng tăng chủ lực Chonma-ho được Triều Tiên phát triển trên cơ sở mẫu T-62 của Liên Xô. Chonma-ho mod 2017 xuất hiện với giáp phản ứng nổ lắp kín mặt trước thân xe và tháp pháo. Hỏa lực chính gồm pháo nòng trơn 115mm 2A20 cùng khẩu đại liên 14,5mm.

Pháo tự hành cỡ 122mm. Ảnh: NK Pro

Tiếp theo là xe tăng chiến đấu chủ lực Pokpung-ho (Bão phong hổ) được Triều Tiên phát triển trên cơ sở tham khảo T-72, T-80 và T-90 của Nga. Mẫu xuất hiện năm nay được cho là phiên bản khác biệt so với các thế hệ Pokpung-ho duyệt binh mấy năm trước. Cụ thể nó được nâng cấp về giáp bảo vệ, đặc biệt là vũ khí kiểu mới. 

Pháo tự hành cỡ 122mm do Triều Tiên tự phát triển tham dự duyệt binh 15/4/2017 cũng gây ngạc nhiên cho giới quân sự phương Tây. Mẫu này so với các thế hệ pháo tự hành Triều Tiên trước đây khác biệt ở việc nó thiết kế tháp pháo hoàn chỉnh. Kiểu pháo được sử dụng giống loại D-74 122mm của Liên Xô. Tầm bắn được tạm cho là 24km. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus