Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:14
RSS

FIFA áp dụng luật mới, lứa Công Phượng sáng cửa dự World Cup

Thứ ba, 10/01/2017, 09:34 (GMT+7)

Cơ hội để đội tuyển Việt Nam tham dự sân chơi cao nhất của bóng đá thế giới bất ngờ lớn hơn, khi Liên đoàn bóng đá thế giới áp dụng luật mới từ World Cup 2026.

Sau hơn 5 thập kỷ trở lại với sân chơi khu vực, bóng đá Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc, và vươn mình trở thành một trong những đội bóng hàng đầu của khu vực Đông Nam Á với nhiều chiến tích vang dội.

Tuy nhiên, cũng từng ấy năm cố gắng phấn đầu vài miệt mài cải cách, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể vươn tầm châu lục và giấc mơ dự World Cup ngày càng trở nên xa vời.

Tuy vậy giấc mơ đó đang ngày một sáng rõ hơn khi giờ đây bóng đá Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ  trẻ tài năng đến từ Học viện HAGL Arsenal JMG với những tài năng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…với một phong cách chơi bóng và  tư duy chiến thuật đậm chất Arsenal.

Và cơ hội để bóng đá Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá thế giới với những trận cầu đỉnh cao bất ngờ sáng hơn bao giờ hết, khi mới đây nhất FIFA đang dự tính tăng số đội tham dự World Cup lên 48 đội thay vì 32 đội như hiện tại.

Công Phượng và các đồng đội có nhiều cơ hội với cánh cửa World Cup. Ảnh: Internet

Theo Globe Esporte, chiều nay, FIFA sẽ chính thức phê duyệt việc nâng số đội tham dự World Cup từ 32 lên thành 48 đội.

Được biết đây chính là ý tưởng táo bạo của Chủ tịch Gianni Infantino, ông tỏ ra đặc biệt nghiêm túc ở dự án này và nếu được thông qua, cơ hội tham dự World Cup của các nước châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á là rất rõ ràng.

Nếu mọi chuyện tốt đẹp, ý tưởng của ông Gianni Infantino sẽ chính thức được áp dụng kể từ World Cup 2026.

Nhiều ông lớn của bóng đá thế giới cho rằng, thay đổi này sẽ là giảm chất lượng các trận đấu ở World Cup, và khiến cho giải đấu cao nhất của bóng đá thế giới trở nên cồng kềnh và tốn kém hơn.

Clip U19 Việt Nam 1-0 U19 Australia. Nguồn: True TV

Ngược lại các quốc gia đến từ những nền bóng đá tầm trung như  Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam lại đang rất kỳ vọng ý tưởng của Chủ tịch FIFA trở thành hiện thực bởi nếu điều đó diễn ra, cơ hội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của đội bóng áo đỏ sẽ lớn hơn so với hiện tại.

Nếu như dự định trên trở thành hiện thực, cơ hộ để thày trò Hữu Thắng góp mặt ở sân chơi của bóng đá thế giới là không hề nhỏ. Khi vào năm 2026, lứa Công Phượng sẽ tròn 28-29 tuổi, là lúc sự nghiệp có độ chín và hoàn toàn có thể cạnh tranh suất dự Wolrd Cup với các nền bóng đá hàng đầu như Nhật, Hàn, Úc…

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus