Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:41
RSS

Trẻ sơ sinh đội mũ thóp đi ngủ khiến não chậm phát triển: Chuyên gia y tế nói gì?

Thứ ba, 10/01/2017, 07:51 (GMT+7)

Có nên đội mũ cho trẻ sơ sinh khi ngủ là câu hỏi của hầu hết các bà mẹ khi nuôi con nhỏ. Vậy thực hư của vấn đề trẻ sơ sinh đội mũ thóp đi ngủ ảnh hưởng đến não là như thế nào?

Đội mũ cho trẻ sơ sinh khi ngủ khiến não phát triển kém?

Thời gian gần đây, các bà mẹ nuôi con nhỏ thường rỉ tai nhau rằng khi trẻ sơ sinh ngủ, tốt nhất là mẹ nên giữ nhiệt độ phòng được ấm để không phải đội mũ cho trẻ.

Những mẹ theo quan điểm này giải thích rằng việc đội mũ cho trẻ sơ sinh khi ngủ sẽ làm tăng nhiệt độ của não, ảnh hưởng đến vùng thần kinh kiểm soát hô hấp của trẻ.

Theo ghi nhận tại một diễn đàn mạng dành cho những bà mẹ bỉm sữa đang nuôi con nhỏ thì có khá nhiều mẹ nói rằng không nên đội mũ thóp cho trẻ sơ sinh, nhất là khi đi ngủ, kể cả khi trời lạnh.

Có nên đội mũ cho trẻ sơ sinh khi ngủ không là câu hỏi của rất nhiều bà  mẹ bỉm sữa

Chị Phương, nhà ở Mai Dịch, Hà Nội cho biết: Lần đầu mình làm mẹ nên cũng khá lúng túng và không biết thực hư thế nào. Trên mạng thấy khá nhiều mẹ nói rằng việc đội mũ thóp cho trẻ quá nhiều hoặc đội mũ vào ban đêm khi bé ngủ sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của não trẻ.

Tuy nhiên, đêm đến khi con ngủ, chị Phương bỏ mũ thóp của con ra thì lập tức bị mẹ chồng la mắng nói nếu làm như thế thì bé sẽ ốm ngay lập tức vì ở trẻ sơ sinh phần thóp là cực kỳ quan trọng.

Không chỉ riêng chị Phương mà rất nhiều bà mẹ trẻ lúng túng, băn khoăn trước vấn đề có nên đội mũ cho trẻ sơ sinh hay không?

Bác sĩ nói gì?

Trao đổi về vấn đề này, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng không có chứng cứ khoa học nào nói rằng đội mũ làm tăng nhiệt độ của não, ảnh hưởng đến vùng thần kinh kiểm soát hô hấp.

Theo bác sĩ Dũng, nếu trời lạnh mà phòng không đủ ấm thì buộc phải đội mũ. Bởi nếu không có biện pháp chống rét thì cơ thể trẻ sẽ bị mất nhiệt qua đầu và trán lớn khiến trẻ sẽ bị lạnh. Trong trường hợp phòng ngủ đủ ấm thì không cần thiết đội mũ.

“Đầu bé sơ sinh là nơi tạo ra khoảng 40% thân nhiệt, nhưng đồng thời lại là nơi giải phóng đến 85% nhiệt độ cơ thể. Nếu bị nóng quá thì trẻ sẽ ra mồ hôi dẫn đến sốt, ốm chứ không đến mức hại não” – PGS Dũng khẳng định.

Quan niệm đội mũ cho trẻ sơ sinh khi ngủ ảnh hưởng đến sự phát triển của trí não là hoàn toàn sai lầm. Bác sĩ Dũng chia sẻ

Đồng quan điểm về vấn đề này, bác sĩ Trần Ngọc Hà – Bệnh viện sản nhi Đà Nẵng cho rằng trẻ sơ sinh phải được mũ che thóp để bảo vệ đầu cho bé cũng như giữ ấm cho bé khi mới sinh, đặc biệt là các bé sinh non.

Có chiếc mũ bao che bên ngoài, phần đầu của trẻ sẽ được ấm hơn. Nhất là khi trời lạnh mà phòng không đủ ấm, không có biện pháp chống rét thì cơ thể trẻ sẽ bị mất một lượng nhiệt lớn qua đầu và trán khiến trẻ bị lạnh.

Đặc biệt là ở trẻ sơ sinh, phần đầu thường có hình dạng không cân đối và to nên phần da dầu cũng chiếm diện tích không nhỏ. Những lúc sau khi tắm, da đầu cần phải được lau khô ngay và giữ ấm bằng mũ để trẻ không bị mất nhiệt dẫn đến cảm lạnh hoặc bệnh.

Bác sĩ Hà khẳng định: thông tin đội mũ cho trẻ sơ sinh khiến trí não trẻ kém phát triển là hoàn toàn không chính xác, không có căn cứ khoa học.

Chú ý, trẻ sơ sinh phải luôn được cha mẹ theo dõi chặt chẽ, đặc biêt là trong thời tiết mùa đông lạnh. Nhiệt độ phòng phải được điều chỉnh cho phù hợ.

Theo đó, với trẻ sơ sinh mà đẻ thường thì nhiệt độ trong phòng thường 28- 30 độ C. Nếu trẻ đẻ non thì nhiệt độ phòng cần phải nâng lên 30- 32 độ C. Với nhiệt độ này thì trẻ không cần phải đội mũ. Khi trẻ được 7- 8 ngày tuổi thì nhiệt độ phòng nên điều chỉnh xuống mát hơn.

BÉ KHỎI HO SAU ĐÚNG 2 NGÀY NHỜ BÀI THUỐC TỪ QUẢ LÊ

An Bình
Theo Đời sống Plus