Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:54
RSS

Đường liên xã gồng mình chống đỡ từng đoàn xe né Trạm thu phí Quốc lộ 5

Thứ bảy, 09/09/2017, 06:05 (GMT+7)

Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe container, xe trọng tải lớn nối đuôi nhau “trốn” Trạm thu phí Quốc lộ 5 khiến tuyến đường liên xã, liên huyện bị “cày nát”, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Ghi nhận của PV Đời sống Plus chiều ngày 8/9, tình trạng tài xế sử dụng tiền lẻ để trả phí khi lưu thông qua Trạm thu phí Quốc lộ 5 đã giảm bớt. Lực lượng cảnh sát giao thông vẫn được bố trí, túc trực để ổn định tình hình an ninh khu vực.

Lái xe né Trạm thu phí Quốc lộ 5 cày nát đường liên xã

Tình trạng tài xế sử dụng tiền lẻ để trả phí khi lưu thông qua Trạm thu phí Quốc lộ 5 đã giảm bớt. Ảnh: Tuấn Khang

Cho rằng chất lượng Quốc lộ 5 còn thấp trong khi mức phí phải trả là quá cao nên thay vì phản đối bằng cách sử dụng tiền lẻ để trả phí, nhiều lái xe đã lựa chọn cách đi vào những cung đường tránh trong các khu dân cư để trốn phí khiến những cung đường này bị “cày nát” và nhanh chóng xuống cấp trầm trọng.

“Tiền lẻ thì cũng là tiền, vẫn phải mất phí trong khi chất lượng đường không được đảm bảo. Lái xe chúng tôi lương ba cọc, ba đồng, giờ phí lại tăng cao nên cực chẳng đã mới phải đi vào các tuyến đường vòng như này. Xa một tý nhưng cũng đỡ được phần nào”, một lái xe cho hay.

Lái xe né Trạm thu phí Quốc lộ 5 bằng cách đi vào đường 380 thuộc địa phận xã Minh Hải (Mỹ Hào, Hưng Yên). Clip: Tuấn Khang

Con đường để “trốn” Trạm thu phí Quốc lộ 5 được những lái xe này rỉ tai nhau là đường 380 (hay còn được gọi là đường 196) nối Quốc lộ 5 đi qua địa phận xã Phan Đình Phùng và xã Minh Hải (Mỹ Hào, Hưng Yên).

Ghi nhận của PV chiều ngày 8/9, số lượng các xe container, xe có tải trọng lớn đi vào tuyến đường 380 lên đến cả trăm xe. Tại nhiều điểm của tuyến đường đã xuất hiện tình trạng xuống cấp trầm trọng, nhiều ổ trâu, ổ voi xuất hiện khiến việc lưu thông qua đây gặp rất nhiều nguy hiểm.

Lái xe né Trạm thu phí Quốc lộ 5 2

Nhiều xe tải trọng nặng lưu thông khiến đường 380 xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Tuấn Khang

Không những thế, việc các xe trốn trạm thu phí choán hết phần đường khiến cho những người dân lưu thông bằng xe máy qua tuyến đường này rất khó khăn. Đặc biệt, xe trốn trạm thu phí chạy bất kể ngày đêm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

“Ngày cũng như đêm, xe cứ chạy ầm ầm, gầm rú, bấm còi inh ỏi. Thời gian ngắn trở lại đây, đường 380 này xuống cấp trầm trọng, trời mưa thì đọng nước, trời nắng thì bụi bay mịt mù, dân sống ở đây rất khổ. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để”, ông Tú, người dân địa phương cho hay.

Một số hình ảnh PV Đời sống Plus ghi nhận được về tình trạng các xe “trốn” trạm thu phí lưu thông trên tuyến đường 380.

Lái xe né Trạm thu phí Quốc lộ 5 3

Mỗi ngày, có cả trăm lượt xe lưu thông qua tuyến đường 380. Ảnh: Tuấn Khang

Lái xe né Trạm thu phí Quốc lộ 5 4

Nhiều ổ trâu, ổ voi xuất hiện trên đường 380. Ảnh: Tuấn Khang

Lái xe né Trạm thu phí Quốc lộ 5 5

Lái xe né Trạm thu phí Quốc lộ 5 6

Mặt đường bị cày xới, các phương tiện lưu thông tấp nập khiến đường 380 trở nên nhớp nhúa mỗi khi mưa đến. Ảnh: Tuấn Khang

Lái xe né Trạm thu phí Quốc lộ 5 7

Ngã ba Lạng là điểm nóng về ùn tắc giao thông vì các xe né trạm thu phí lưu thông quá nhiều. Ảnh: Tuấn Khang

Lái xe né Trạm thu phí Quốc lộ 5 8

Xe né trạm thu phí choán hết phần đường của người tham gia giao thông bằng xe máy. Ảnh: Tuấn Khang

Lái xe né Trạm thu phí Quốc lộ 5 9

Lái xe né Trạm thu phí Quốc lộ 5 10

Có ít nhất 3 trường hợp tai nạn giao thông liên quan đến các xe né trạm thu phí khi đi qua đường 380. Ảnh: Tuấn Khang

Lái xe né Trạm thu phí Quốc lộ 5 ngày đêm cày nát tuyến đường 380

Lái xe né Trạm thu phí Quốc lộ 5 11

Lái xe né Trạm thu phí Quốc lộ 5 12

Thời gian ngắn trở lại đây, đường 380 xuống cấp trầm trọng, trời mưa thì đọng nước, trời nắng thì bụi bay mịt mù, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ảnh: Tuấn Khang

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN