Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:30
RSS

Nữ tài xế phải làm việc với cơ quan công an sau vụ dùng tiền lẻ ở BOT QL5

Thứ sáu, 08/09/2017, 13:58 (GMT+7)

Nữ tài xế sau khi dùng tiền lẻ để mua phí qua BOT QL5 đã được lực lượng chức năng tiến hành làm việc, xác minh một số thông tin liên quan.

Lùm xùm BOT QL5

Lùm xùm BOT QL5 đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Ảnh Tiền Phong

Liên quan đến vụ lùm xùm ở BOT QL5 nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua, trao đổi với Tiền Phong sáng ngày 8/9, Đại tá Đỗ Đình Hào - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết UBND tỉnh đã giao cho công an tỉnh phối hợp với Sở GTVT nắm bắt tình hình, tham mưu hướng giải quyết để địa phương kiến nghị với Bộ GTVT.

Cũng theo đại tá Hào thông tin, cơ quan công an đã làm việc với một số tài xế để làm rõ ai là người xúi giục, kích động gây rối, gây ùn tắc giao thông

Được biết, trong chiều 7/9, nhiều lái xe vẫn sử dụng tiền lẻ khi qua trạm tại QL5. Nhiều người còn gấp các tờ tiền lại với nhau để kéo dài thời gian thu phí. Tình trạng ùn tắc ở đây khiến lực lượng chức năng, công an giao thông phải có mặt để phân luồng, đảm bảo giao thông.

Chị Mai P. (Hưng Yên), một người dùng tiền lẻ mua phí qua BOT QL5 xác nhận, ngày 5/9 chị đã được cơ quan chức năng tìm đến để làm việc.

Trả lời PV Tri Thức Trẻ, chị P. cho biết, chị đã có buổi làm việc với cán bộ công an tỉnh để xác minh rõ thông tin liên quan tới việc chị trả tiền lẻ. Tại buổi làm việc này, cơ quan chức năng đề nghị chị P. cho biết rõ có hay không việc xúi giục, kích động cũng như trình bày nguyên nhân việc sử dụng tiền lẻ để mua phí qua trạm.

Chị P. cũng đã thông tin rằng chị đăng tải thông tin trên mạng xã hội và không bị ai kích động, xúi giục.

BOT QL5

Chiều ngày 7/9, một số tài xế vẫn dùng tiền lẻ để mua phí qua BOT QL5. Ảnh Tri Thức Trẻ

Trong một diễn biến khác của vụ lùm xùm BOT trên QL5, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên cho biết đang tiếp tục thu thập thông tin, chứng cứ. Nếu nhận thấy đủ căn cứ về việc có hành vi gây rối sẽ xử lý theo đúng luật định.

Được biết, phòng Hình sự công an tỉnh chưa nhận được bất cứ văn bản nào liên quan đến việc VIDIFI đề nghị công an làm rõ việc trả tiền lẻ qua trạm thu phí của lái xe hay hành vi chặn xe của người dân. Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên vào cuộc điều tra vì đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của lực lượng an ninh quản lý địa bàn.

Trước đó, chiều tối 4/9, trạm thu phí số 1 trên QL5 đoạn qua địa phận huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã phải xả trạm, ngừng thu phí, để giảm ùn tắc sau khi nhiều lái xe mua vé bằng tiền lẻ. Liên tiếp những ngày sau, tình trạng này vẫn tái diễn khiến quốc lộ 5 thường xuyên ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm khi qua trạm thu phí này.

Dây là trạm thu phí BOT do Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) quản lý và trực tiếp thu phí. Việc thu phí BOT tại tuyến đường không được đầu tư mới là lý do khiến nhiều lái xe không đồng tình.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN