Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:08
RSS

Du lịch truyền thống ế khách, Úc mở tour du lịch "không mặc gì" độc nhất vô nhị

Thứ bảy, 11/02/2017, 19:15 (GMT+7)

Phòng triển lãm quốc gia Australia ở Canberra đã bắt đầu mở tour du lịch khỏa thân từ năm 2015, nhằm tạo nên những nét mới lạ độc đáo thu hút du khách.

Từ ngày 1/4/2015, phòng triển lãm quốc gia Australia ở Canberra đã bắt đầu mở tour du lịch khỏa thân, nhằm tạo nên những nét mới lạ độc đáo thu hút du khách. Các tác phẩm nghệ thuật trong phòng trưng bày là của nghệ sĩ người Mỹ James Turrell và khán giả sẽ phải cởi bỏ hoàn toàn xiêm y trước khi bước vào.

Hướng dẫn viên là Sutart Ringholt, một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm trong việc dẫn tour... khỏa thân. Buổi triển lãm bao gồm 50 tác phẩm xuyên suốt sự nghiệp của nghệ sĩ 70 tuổi này. Khỏa thân đến xem triển lãm là ý tưởng của Turrell và ông đã thực hiện nó lần đầu ở Nhật Bản

Hướng dẫn viên Sutart Ringholt. Ảnh: News

James Turrell được coi là nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong lĩnh vực thiết kế ánh sáng. Ông đã dùng các bề mặt, màu sắc và không gian để tương tác và đưa cho người xem những cảm nhận khác nhau về một thế giới đầy sắc màu và ánh sáng.

Turrell cho biết qua việc khỏa thân tiếp xúc với các tác phẩm nghệ thuật, người xem sẽ cảm nhận được tốt nhất những giá trị nội dung mà ông muốn truyền tải. "Giữa các bạn và tác phẩm của tôi sẽ không còn rào cản nào khác. Và cơ thể các bạn sẽ cảm nhận rõ nét nhất mọi rung động cho đến màu sắc trong tác phẩm".

Chân dung James Turrell. Ảnh: Internet

Chia sẻ về ý nghĩa việc “cởi bỏ trang phục” khi ngắm các tác phẩm nghệ thuật, Sutart Ringholt nhấn mạnh: “Chúng ta quên mất việc khỏa thân rất quan trọng trong lịch sử nghệ thuật”. Trong khi đó, nghệ sỹ James Turrell mong muốn không có bất cứ rào chắn nào giữa người xem và các tác phẩm của ông.

Được biết, ngoài Nhật Bản và Australia, một số phòng triển lãm ở các địa điểm trên thế giới cũng tổ chức gói tour tương tự. Năm 2013, tại bảo tàng Leopold, thành phố Vienna, Áo đã mở cửa đón 60 vị khách nude tới tham quan bộ sưu tập “Người khỏa thân từ năm 1800 tới nay”.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus