Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:55
RSS

Dự báo giá heo hơi hôm nay 27/11: Giá lợn hơi mới nhất đi biên 30.000 đồng/kg

Thứ hai, 27/11/2017, 05:00 (GMT+7)

Dự báo giá heo hơi hôm nay 27/11, giá lợn hơi mới nhất dự báo giá heo đi biên có dấu hiệu tích cực, dao động từ 30.000 - 31.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi hôm nay 27/11: Giá lợn hơi mới nhất đi biên 30.000 đồng/kg
Giá lợn hơi mới nhất đi biên dự báo tăng

Giá heo hơi hôm nay 27/11 đi biên 30.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 27/11 dự báo thị trường tại các tỉnh giáp biên giới phía Bắc giá heo đang ở mức tốt từ 30.000 đồng cho đến 31.000 đồng một kg như ở tỉnh Điện Biên. Giá heo ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng tăng đáng kể khi Giá heo hơi bình quân tăng khoảng 1.250 đồng một kg, theo Đời sống & Pháp lý.

Toàn khu vực chỉ có một số ít địa phương có biến động như Bình Định và Đắc Lắk giá heo giảm khoảng 500 đồng. Các địa phương khác không có biến động, trong đó hai tỉnh có giá heo cao nhất toàn khu vực là Hà Tĩnh và Quảng Bình vẫn đang ở mức 30.000 đồng và 30.500 đồng một kg.

Ở miền Nam ổn định hơn, toàn miền có tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng giá heo tăng 1.000 đồng từ 26.000 đồng lên 27.000 đồng một kg. Các tỉnh khác không có biến động dao động ở mức 27.000 - 30.000 đồng/kg.

Chủ trai nuôi heo ở Đồng Nai "sốt ruột" vì rớt giá lâu

Theo khảo sát của Sở NN-PTNT Đồng Nai, với giá heo đang "chìm sâu" ở mức 27.000 - 28.000 đồng/kg thì chỉ có trang trại nuôi heo thuộc hệ thống các Cty FDI mới có lợi nhuận, ở mức khoảng 1.000 đồng/kg. Còn lại các trang trại tư nhân thua lỗ ít nhất 6.000 đồng/kg, và hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có mức lỗ "đậm" nhất lên đến 10.000 đồng/kg, theo báo Nông nghiệp Việt Nam  

Thế nhưng, theo ông Nguyễn Diên Tường - GĐ Cty CP nông súc sản Đồng Nai (Dolico), tất cả hình thức chăn nuôi từ người nuôi nhỏ lẻ đến DN trong nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hiện nay cũng đều lỗ tuốt. “Mọi người cùng thua, không có ai thắng hết. Kẻ lớn thua lớn, kẻ nhỏ thua nhỏ, kẻ vừa thua vừa”, ông Tường khẳng định.

Vẫn theo ông Tường, nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh bi đát của ngành chăn nuôi là ngoài chuyện đầu ra, giá cả thì tất cả mọi nguồn cơn vẫn là bài toán cung cầu.

Ông Chung Kim (Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Bình Dương) cho rằng, thời gian qua ngành chăn nuôi phát triển không theo quy luật cung cầu mà chạy theo tín hiệu thị trường. Khi thị trường Trung Quốc tăng mua, chăn nuôi phát triển ào ào, đến khi Trung Quốc ngưng mua thì để lại hậu quả dư thừa, mất giá.

Theo ông Kim, ngành chăn nuôi phải lấy thị trường làm trung tâm, phải thực hiện liên kết chuỗi, sản xuất sản phẩm sạch với giá thành rẻ nhất thì mới có thể tồn tại và phát triển bền vững. 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN