Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:26
RSS

Đội tuyển Việt Nam sẽ nhận thưởng ‘khủng’ nếu vô địch AFF Cup 2018

Thứ hai, 19/02/2018, 08:24 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam sẽ nhận số tiền thưởng kỷ lục nếu vô địch giải bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2018 cuối năm nay.

Theo thông báo mới nhất, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã thay đổi cơ cấu tiền thưởng cho Giải vô địch Đông Nam Á 2018 được tổ chức thời gian tới. Cụ thể, nhà vô địch sẽ nhận 200.000 USD tiền thưởng (xấp xỉ 5 tỷ đồng). Đội Á quân và hạng ba lần lượt nhận 75.000 USD và 50.000 USD.

Mức thưởng này đã tăng lên gấp đôi so với 10 năm trước khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 (100.000 USD). Tuy nhiên, AFF Cup 2018 cũng có tính cạnh tranh hơn mọi năm khi số đội tham dự giải đấu tăng lên con số 10 đội thay vì chỉ 8 đội như những kỳ AFF Cup trước đây.

Đội tuyển Việt Nam sẽ nhận thưởng ‘khủng’ nếu vô địch AFF Cup 2018

Đội tuyển Việt Nam sẽ nhận thưởng ‘khủng’ nếu vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Báo sức khỏe đời sống

Theo dự kiến của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu AFF Cup 2018 sẽ được AFF tổ chức vào tháng 5.2018. AFF sẽ tính điểm các đội tuyển dựa vào thành tích thi đấu của AFF Cup 2016, để xếp lần lượt thứ hạng từ 1 đến 11. Đội đứng thứ 10 và 11 sẽ đấu play-off, nhằm tranh một suất thi đấu tại AFF Cup 2018 cùng với 9 đội đứng đầu.

Với việc bóng đá Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng vừa giành ngôi Á quân U23 châu Á cùng việc nhiều cựu binh có dấu hiệu tuổi tác, nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ được trẻ hóa mạnh mẽ ở AFF Cup 2018 và có một sức sống và diện mạo mới đồng thời đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch với đương kim vô địch Thái Lan.

Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Nguồn: Thương Hồ

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN