Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:05
RSS

HLV Park Hang Seo mong ‘Messi nhí’ của HAGL giống Công Phượng

Chủ nhật, 18/02/2018, 13:42 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo tỏ ra hết sức ấn tượng với ‘Messi nhí’ của Học viện HAGL JMG.

Trong thành phần khóa 3 của Học viện HAGL JMG có một cầu thủ khá đặc biệt. Em tên là Trần Gia Huy, sinh năm 2003, quê tại Thanh Hóa.

Hoàn cảnh của Gia Huy khá đặc biệt, em từng bị thi trượt tại lò đào tạo của Hà Tĩnh và Hòa Bình vì không đủ tiêu chuẩn về thể hình, mặc dù được trời phú cho khả năng sử lý bóng hết sức tinh tế, kỹ thuật.

Không từ bỏ niềm đam mê với trái bóng trò, Gia Huy thi tuyển vào học viện HAGL JMG và đỗ vào lò đào tạo này với số điểm khá cao, đồng thời được hội đồng HLV tại nơi đây đánh giá rất cao.

Gia Huy đã được chính Giám đốc học viện, ông Vincent Dufour tuyển vào lứa khóa 3 (tháng 8/2014), cùng lứa với các cầu thủ sinh năm 1999 đến 2002 (từ 10 đến 14 tuổi).

Học viện HAGL JMG có một cầu thủ khá đặc biệt

Học viện HAGL JMG có một cầu thủ khá đặc biệt tên Trần Gia Huy. Ảnh: thể thao 24/7

Trong lần lên Phố Núi mới đây, HLV Park tỏ ra đặc biệt thích thú với cậu bé Gia Huy đồng thời mong mai này Huy có thể sẽ tỏa sáng như hai đàn anh là Quang Hải và Công Phượng qua đó cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

"Con đừng tự ti là mình nhỏ. Hãy tự tin mình là một cầu thủ rất mạnh mẽ. Với những cầu thủ nhỏ con như con, con hãy tự tin là mình có những điểm mạnh hơn những cầu thủ cao to hơn con. Hãy cố gắng, nỗ lực. Công Phượng, Quang Hải cũng chỉ cao hơn con chút xíu".

Đầu năm 2016, Trần Gia Huy được bầu Đức gửi xuống học viện bóng đá NutiFood tại TP.HCM. Tại đây, cầu thủ nhí này được điều trị căn bệnh còi xương giống như siêu sao bóng đá thế giới người Argentina, Lionel Messi.

Trần Gia Huy được bác sĩ tiêm hormon tăng trưởng và theo dõi trong 6 tháng đầu tiên. Sau gần nửa năm ăn tập theo chế độ dinh dưỡng đặc biệt tại học viện bóng đá NutiFood, Trần Gia Huy đã có được sự phát triển đột phá về thể trạng.

Trần Gia Huy, khóa 3 Học viện HAGL JMG. Nguồn: Sport

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN