Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:12
RSS

Điểm danh 4 tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á

Thứ sáu, 05/05/2017, 11:25 (GMT+7)

Trẻ trung phong độ, đồng thời là trụ cột ở đội tuyển quốc gia, bốn tài năng trẻ dưới đây nhận được sự đánh giá rất cao của giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.

Nguyễn Công Phượng- Việt Nam

Công Phượng chính là tài năng trẻ và nổi tiếng hàng đầu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Anh được biết đến và hâm mộ nhiều hơn với khả năng qua người thiên bẩm và kỹ thuật sút phạt điêu luyện.

Sớm gây tiếng vang từ thời U19, đến nay (22 tuổi), tiền đạo gốc Nghệ đã trở thành trụ cột của CLB HAGL, U22 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Công Phượng là trụ cột của CLB HAGL và U22 Việt Nam Ảnh: Internet

Phượng từng ghi được 35 bàn thắng (trong 50 trận đấu), trong thời gian còn thi đấu cho U19 Việt Nam  trong hai năm 2013, 2014 (tính cả các giải giao hữu), ghi 12 bàn trong màu áo U23 Việt Nam, ghi được 10 bàn thắng cho HAGL tính đến thời điểm hiện tại, và có được 2 bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia, tính đến thời điểm này.

Cùng với Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng chính là niềm hy vọng vàng trong nhiệm vụ chinh phục chiếc huy chương vàng SEA Games 29 cuối năm nay của U22 Việt Nam.

Chanathip Songkrasin- Thái Lan

Cũng giống như Công Phượng, Chanathip là tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Thái Lan, Messi Thái góp mặt trong đội tuyển quốc gia Thái khá sớm, khi mới 19 tuổi và là trụ cột của đội tuyển U22 quốc gia nước này ở SEA Games cuối năm nay.

Chanathip là tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Thái Lan. Ảnh: Internet

Tuy còn trẻ tuổi, song thành tích của Chanathip cũng khá ấn tượng, anh ghi được một bàn thắng trong số 8 lần ra sân ở đội tuyển U19 Thái Lan, ghi được 7 bàn thắng trong 30 trận khi còn khoác áo U23 Thái, và ghi được 5 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia nước này.

Chanathip từng vô địch SEA Games 28 (năm 2015) với U23 Thái Lan, vô địch AFF Cup 2 năm liên tiếp (2014, 2016) cùng đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Aung Thu- Myanmar

Aungthu chính là tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Myanmar ở thời điểm hiện tại, anh bước ra ánh sáng vào năm 2014 khi giúp U19 nước này tham dự U20 thế giới một năm sau đó, với khả năng kiến thiết cực tốt và dứt điểm đa dạng.

Điểm mạnh của Aungthu chính là tốc độ và thể lực sung mãn, anh cũng sở hửu khả năng sút xa hoàn hảo, chính Aungthu đã sút xa ghi bàn đẹp mắt vào lưới đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2016 (Myanmar thua Việt Nam 1-2) cách đây không lâu.

Aung Thu rất nổi tiếng tại Myanmar. Ảnh: Internet

Aung Thu cũng không ít lần phá  lưới U19 Việt Nam (lứa Công Phượng) thời hai đội còn đối đầu nhau, trong đó có siêu phẩm lá vàng rời vào lưới U19 Việt Nam ở giải U22 ĐNÁ 2014, ấn định chiến thắng 4-3 cho U19 Myanmar .

Theo thống kế, Aungthu ghi được 4 bàn thắng trong màu áo U16 Myanmar (trong tổng số 4 lần ra sân), ghi được 12 bàn thắng thời còn chơi cho U19 và ghi được 4 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia nước này, tính đến thời điểm hiện tại (trong số 18 lần ra sân).

Evan Dimas- Indonesia

Nhắc đến tài năng trẻ của bóng đá Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại, không thể không kể đến Ivan Dimas, cựu tiền đạo của U19 Indonesia.

Evan Dimas nổi lên từ giải U19 ĐNÁ 2013, khi Dimas chơi tuyệt hay và giúp U19 nước này đánh bại U19 Việt Nam và giành ngôi vô địch trên sân nhà trong một trận cầu giàu cảm xúc.

Evan Dimas thần đồng của bóng đá Indonesia. Ảnh: Internet

Cũng giống như 3 trường hợp kể trên, Dimas đã sớm được đôn lên thi đấu ở   đội tuyển quốc gia Indonesia (từ AFF Cup 2014). Tính đến thời điểm hiện tại, thần đồng của bóng đá Indo ghi được 20 bàn thắng cho U19 Indonesia (30 trận ra sân), 5 bàn trong màu áo U23 nước này (12 trận ra sân) và có được một bàn thắng cho đội tuyển quốc gia xứ Vạn đảo (trong số 10 lần ra sân).

Cùng với Công Phượng (Việt Nam), Chanathip (Thái Lan), Aungthu (Myanma ), Evan Dimas được giới chuyên môn đánh giá rất cao, và chính là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới ở SEA Games 29 cuối năm nay.

Top những bàn thắng 'để đời' của Công Phượng. Nguồn: Clip Xôn xao

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus