Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:58
RSS

Đội hình 11 cầu thủ HAGL của U22 Việt Nam đủ sức cân U20 Argentina?

Thứ năm, 04/05/2017, 14:27 (GMT+7)

Nếu HLV Hữu Thắng mạnh dạn sử dụng đội hình gồm toàn những cầu thủ HAGL trên tuyển U22 Việt Nam, đội bóng áo đỏ vẫn có thể giành chiến thắng trước U20 Argentina.

Trong danh sách 23 cầu thủ HLV Hữu Thắng triệu tập cho trận giao hữu với U20 Argentina tới đây, có tới 11 cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo nổi tiếng HAGL, gồm những tên tuổi nổi tiếng nhất của phố Núi như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh…

Với dàn cầu thủ trải dài từ vị trí thủ môn đến tiền đạo, 11 cầu thủ này có thể tạo thành nguyên một đội hình có chất lượng, đủ sức khuất phục đội bóng trẻ đến từ Nam Mỹ nếu đội bóng áo đỏ có một chiến thuật đúng đắn và các cầu thủ trẻ chơi đúng phong độ.

Thủ môn: Văn Trường

Văn Trường chính là cựu thủ môn của U19 Việt Nam phiên bản (2014), với thể hình lý tưởng và kinh nghiệm dày dặn, thủ môn của phố Núi hoàn toàn có thể là chốt chặn an toàn trong khung gỗ của đội  bóng áo đỏ trong trận đại chiến với các đàn em Messi.

Hậu vệ trái: Vũ Văn Thanh

Đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái trong sơ đồ này không phải ai khác chính là tuyển thủ quốc gia Vũ Văn Thanh, người không thể thay thế ở U22 và đội tuyển Việt Nam cũng như CLB HAGL lúc này.

Hậu vệ phải: Lê Văn Sơn

Bên cánh đối diện với Văn Thanh, sẽ là Văn Sơn, cựu hảo thủ của U19 Việt Nam năm nào đang trên hành trình tìm lại chính mình.

HAGL đóng góp 11 cầu thủ cho U22 Việt Nam Ảnh: Internet

Cặp trung vệ: Đông Triều – A Hoàng

Đông Triều vốn là một trung vệ thực thụ, trong khi đó A Hoàng cũng đá có thời gian đá trung vệ hồi đầu năm 2016 trong màu áo HAGL. Kinh nghiệm cùng sự ăn ý do có thời gian tập luyện và thi đấu khá thường xuyên sẽ giúp cho cặp trung vệ của HAGL có  thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Cặp tiền vệ trung tâm: Ngọc Quang- Tuấn Anh

Trong sơ đồ toàn cầu thủ của  HAGL này, Tuấn Anh sẽ đá cặp với Ngọc Quang. Đây là vị trí sở trường của tiền vệ người Thái Bình, trong khi đó Ngọc Quang cũng đang ghi điểm với BHL HAGL ở vị trí này trong thời gian gần đây tại V.League

Tiền vệ trái : Hồng Duy

Với khả năng bứt tốc tuyệt vời cùng biệt tài sút xa, Hồng Duy sẽ là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn ở vị trí tiền vệ trái của U22 Việt Nam.

Tiền vệ phải: Thanh Tùng

Ở bên cánh đối diện với Hồng Duy sẽ là Thanh Tùng, “tiểu Công Phượng” sẽ là ngòi nổ quan trọng bên cánh phải.

Cặp tiền đạo: Công Phượng- Văn Toàn

Văn Toàn chơi cao nhất trên hàng công, trong khi đó Công Phượng có xu hướng chơi lùi, cặp tiền đạo nổi tiếng một thời của U19 Việt Nam sẽ đủ sức làm nên chuyện trước đội bóng trẻ đến từ Nam Mỹ.

Tổng hợp bàn thắng lượt đi của HAGL. Nguồn: HAGL FC

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus