Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:14
RSS

Căng thẳng gia tăng trên bán đảo, Hàn Quốc vẫn viện trợ 8 triệu USD cho Triều Tiên

Thứ năm, 21/09/2017, 14:43 (GMT+7)

Động thái viện trợ cho Triều Tiên của Hàn Quốc diễn ra giữa lúc cuộc đấu khẩu giữa Bình Nhưỡng với Washington tiếp tục.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 21/9 quyết định cấp viện trợ trị giá 8 triệu USD cho CHDCND Triều Tiên thông qua các cơ quan của Liên Hiệp Quốc. 

Gói viện trợ nói trên nhằm hỗ trợ trẻ em và phụ nữ mang thai ở Triều Tiên mà Seoul cho rằng đang đối mặt một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, theo Yonhap.

Bất chấp căng thẳng, Hàn Quốc viện trợ 8 triệu USD cho Triều Tiên. Ảnh minh họa: Yonhap

Bất chấp căng thẳng, Hàn Quốc viện trợ 8 triệu USD cho Triều Tiên. Ảnh minh họa: Yonhap

“Chính quyền sẽ cân nhắc thời gian và mức độ viện trợ sau khi xem xét nhiều yếu tố khác nhau, như tình hình liên Triều”, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay trong một thông cáo. Seoul nhấn mạnh rằng việc mở rộng viện trợ cho Triều Tiên cần được xem xét, không liên quan tới căng thẳng địa chính trị với Bình Nhưỡng.

Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, khoảng 72% của 24,9 triệu dân Triều Tiên đang chịu tình trạng thiếu lương thực và suy dinh dưỡng. Trong đó có 1,3 triệu người, với nhiều trẻ và phụ nữ mang thai, cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Nhân viên Chữ Thập Đỏ chuẩn bị hàng viện trợ cho Triều Tiên năm 2004. Ảnh: Guardian

Quyết định viện trợ cho Triều Tiên không nhận được sự ủng hộ của dư luận Hàn Quốc. Diễn ra sau vụ thử hạt nhân thứ sáu của Triều Tiên hồi đầu tháng, động thái này được cho là sẽ ảnh hưởng bất lợi đến tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Moon Jae-in, cũng như làm gia tăng những quan ngại của Nhật BảnMỹ   Một tổ chức thăm dò dư luận của Hàn Quốc ngày 21/9 nói rằng tỷ lệ ủng hộ của ông Moon hiện ở mức 65,7%, giảm tháng thứ tư liên tiếp. 

Lần gần đây nhất Hàn Quốc gửi viện trợ cho Triều Tiên là vào tháng 12/2015 thông qua Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA), dưới thời Tổng thống Park Geun-hye.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.