Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:44
RSS

Danh tính 7 nạn nhân tử vong trong lễ hội âm nhạc ở công viên nước Hồ Tây

Thứ hai, 17/09/2018, 15:38 (GMT+7)

Chiều 17/9, Ban tuyên giáo TP Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng thông tin chính thức vụ nghi sốc ma túy khi dự lễ hội âm nhạc công viên nước Hồ Tây khiến 7 người tử vong, 5 nạn nhân đang hôn mê sâu.

Danh tính 7 nạn nhân tử vong trong lễ hội âm nhạc ở công viên nước Hồ Tây
Cơ quan chức năng thông tin chính thức vụ nghi sốc ma túy 7 người tử vong

Dự kiến buổi thông tin tới báo chí bắt đầu từ lúc 14h30 nhưng từ 13h45 đã có rất đông phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông tới phòng họp chờ cơ quan chức năng Hà Nội thông tin về vụ việc.

Phát biểu trong buổi họp báo, ông Trương Minh Tiến - Phó giám đốc Sở Văn hóa thể thao (Hà Nội) cho biết, Công ty TNHH kết nối Á Châu có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn thời trang tại Sở văn hóa, công ty này chưa từng bị xử phạt về biểu diễn. Thủ tục cấp phép cho các nghệ sĩ nước ngoài và trong nước đều được cấp phép.

Báo cáo kết quả điều tra ban đầu về sự việc, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 23h10 ngày 16/9 Công an quận Tây Hồ nhận được thông báo từ Bệnh viện Tim Hà Nội có hai nam giới đến cấp cứu là trường hợp Hoàng Việt Hưng (SN 1990, trú tại phường Việt ưng, quận Long Biên) và Tống Xuân Bình (SN 1989, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) trong tình trạng tim ngừng đập các bác sĩ tích cực cứu chữa song 35 phút sau đã tử vong. 

Qua xác định, hai nạn nhân trên đều tham gia đêm nhạc hội mùa thu 2018 do Công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tại công viên nước hồ Tây. Bên cạnh đó, cảnh sát nắm được thông tin tại Bệnh viện E cũng tiếp nhận 8 trường hợp đến cấp cứu. Trong đó một nạn nhân chết từ trước, 4 người tử vong tại bệnh viện. 

Danh tính 7 nạn nhân tử vong trong lễ hội âm nhạc ở công viên nước Hồ Tây
Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội 

Danh tính các nạn nhân gồm: Nguyễn Hoàng Dương (SN 1991, phố Hàng Than, quận Hoàn Kiếm) tử vong trước khi đến bệnh viện, ngoài ra 4 nạn nhân tử vong tại Bệnh viện E gồm: Nguyễn Thị Tuyết (1996, trú tại TP Sơn La), Nguyễn Thu Hương (SN 1996, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), Hoàng Thanh Tùng (SN 1992, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Trường Chinh (SN 1997, trú tại TP Cao Bằng)

Tại Bệnh viện E hiện đang cấp cứu 3 trường hợp bệnh nhân trong tình trạng hôn mê gồm: Nguyễn Cảnh Vũ (SN 2000, trú tại Hoàn Kiếm, Bùi Văn Cường (SN 1988, trú tại Hải Phòng), Trần Thị Tâm (SN 1999, học viên điều dưỡng Đông Đô).

Có mặt tại buổi họp báo, ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, cho biết, sau khi UBND quận Tây Hồ nhận được giấy phép biểu diễn của Công ty TNHH kết nối Á Châu. Phòng văn hóa quận tổ chức kiểm tra nơi biểu diễn.

Công ty này đã xuất trình đầy đủ giấy phép biểu diễn, giấy phép hoạt động đầy đủ theo quy định pháp luật

Âm thanh biểu diễn không vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Vào lúc 16h ngày 16/9, lãnh đạo phòng văn hóa có mặt tại nơi biểu diễn để chạy thử chương trình trước khi đưa vào hoạt động đêm nhạc phục vụ buổi tối đều đạt.

Trả lời câu hỏi của PV, tại buổi họp báo,  ông Trương Minh Tiến - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, (Hà Nội) cho biết, hiện tại đơn vị đã tạm dừng cấp phép cho Công ty TNHH Á Châu, sau khi có kết luận rõ ràng chúng tôi sẽ xem xét để cấp phép trở lại.

Trước câu hỏi của PV, ma túy mà nạn nhân sử dụng là ma túy gì? ai mua?, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, 7 nạn nhân tử vong và các nạn nhân đang hôn mê vẫn phải chờ kết luận của kỹ thuận chuyên môn mới có thông tin chính xác.

Nhiều cơ quan báo chí đã có mặt tại Công an TP Hà Nội để ghi nhận thông tin chính thức 7 nạn nhân tử vong ở lễ hội đêm nhạc tại công viên nước Tây Hồ
Nhiều cơ quan báo chí đã có mặt tại Công an TP Hà Nội để ghi nhận thông tin chính thức 7 nạn nhân tử vong ở lễ hội đêm nhạc tại công viên nước Tây Hồ

Ông Trương Minh Tiến cho biết, sau vụ việc 7 người chết nghi sốc ma tuý ở công viên nước Hồ Tây, phía Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội đã tạm dừng cấp giấy phép các loại hình chương trình đại nhạc hội để chờ kết luận điều tra. 

Hiện tại đơn vị đã tạm dừng cấp phép hoạt động biểu diễn cho Công ty TNHH Á Châu, sau khi có kết luận rõ ràng chúng tôi sẽ xem xét để cấp phép trở lại.

Trước đó, Sáng 17/7, trao đổi với phóng viên bà Võ Bích Thủy, Chánh văn phòng UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, khoảng 19h tối 16/9, tại Công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ) diễn ra lễ hội âm nhạc.

Tuy nhiên, tới 22h30 thì 12 người tham gia lễ hội bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe và được chuyển đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện E và Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.


Hà Nội: 7 người chết, nhiều người nhập viện nghi sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc

C. Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN