Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:24
RSS

Đang dẫn chương trình, Jennifer Phạm ngất xỉu trên sân khấu phải nhập viện cấp cứu

Thứ năm, 09/05/2019, 20:48 (GMT+7)

Khán giả hâm mộ mong sức khỏe của Jennifer Phạm sớm ổn định sau sự cố không mong muốn.

 Jennifer Phạm ngất xỉu, đập đầu chấn thương phải cấp cứu khi đang dẫn chương trình

Trên fanpage chính thức của Jennifer Phạm vừa có thông báo: "Vì lý do sự cố sức khoẻ, sáng nay khi đang dẫn chương trình Jennifer Phạm ngất xỉu ngay trên sân khấu.

Khi ngã xuống vì va đập vào đầu dẫn đến chấn thương và phải cấp cứu nhập viện. Hiện sức khỏe của Jennifer Phạm đã ổn định và đang được các bác sĩ tận tình chăm sóc.

Với vai trò là quản lý của Jennifer, chúng tôi xin chân thành gửi đến đơn vị tổ chức sự kiện và khán giả tại Đà Nẵng lời xin lỗi vì đã không hoàn thành trọn vẹn vai trò của mình, làm ảnh hướng đến chương trình.

Tạm thời Jennifer cần phải nghỉ ngơi và hi vọng sẽ sớm trở lại với công việc, với khán giả thân thương của mình. Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự cảm thông của mọi người". Chỉ một thời gian ngắn chia sẻ, dòng trạng thái đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hầu hết các khán giả hâm mộ đều mong sức khỏe của Jennifer Phạm sớm ổn định sau sự cố không mong muốn.

Jennifer Phạm sinh năm 1985 và đăng quang "Hoa hậu châu Á" tại Mỹ năm 2006. Nhờ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút, Jennifer Phạm nhanh chóng có chỗ đứng trong showbiz Việt khi thử sức với vai trò diễn viên, MC.

Năm 2007, cô từng kết hôn với ca sĩ và có con trai đầu lòng ngay sau đó. Tuy nhiên, vì không tìm được tiếng nói chung trong quá trình chung sống, cả hai đã ly hôn vào năm 2009.

Năm 2012, Jennifer Phạm tái hôn với doanh nhân Nguyễn Đức Hải. 1 năm sau đó, cô hạ sinh con gái đặt tên là Nguyễn Vũ Thùy An. Vài năm trở lại đây, Jennifer Phạm khá đắt show dẫn dắt nhờ khả năng ăn nói lưu loát, vốn ngoại ngữ tốt và sự tự tin trước đám đông.

Trên trang cá nhân hay goài cuộc sống, người đẹp đều ngập tràn năng lượng, tự tin và hạnh phúc. Trong gia đình Jennifer Phạm không có chuyện mâu thuẫn con chung - con riêng. Bảo Nam có mối quan hệ thân thiết với em trai và em gái.

Cô chia sẻ: "Dù bận rộn đến đâu, Jenni và ông xã vẫn luôn dành thời gian vui chơi hoặc cùng nhau tìm hiểu và lựa chọn những thứ tốt nhất cho các con. Về khoản này thì Jenni với ông xã tâm đầu ý hợp lắm nhé...Cả 2 đều cùng biết chăm con thế nào là tốt nhất, từ món ăn khoái khẩu mà con thích, trò chơi con thích chơi, hay như việc chọn mua quần áo, tã quần...".

Cố Tiểu Ngũ
theo Thế giới trẻ