Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:58
RSS

Cụ ông 80 tuổi luôn phải mang dao trong người vì sợ bị cháu côn đồ đuổi đánh

Thứ ba, 10/01/2017, 13:30 (GMT+7)

Đối tượng Hà từng có 4 tiền án, vừa được mãn hạn tù lại liên tiếp về địa phương gây rối, đánh người. Mới đây, Hà tiếp tục xông vào tận UBND xã để đuổi đánh chính bác ruột của mình.

Trao đổi với PV Đời Sống Plus, đại diện Công an xã Mê Linh, (huyện Mê Linh, Hà Nội) thông tin: "Khoảng 10h ngày 6/1, đối tượng Nguyễn Hải Hà (SN 1975, hộ khẩu thường trú tại phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), xông vào trụ sở UBND xã Mê Linh đánh đuổi người dân.

chau-ruot-danh-bac

Đối tượng Nguyễn Hải Hà. Anh Trí Kiên

Sau khi được công an xã khuyên ngăn, người này còn có những hành động lăng mạ, xúc phạm đến người thi hành công vụ. Nạn nhân được xác định là cụ Nguyễn Nghĩa Thục (gần 80 tuổi, giáo viên nghỉ hưu, trú tại xóm Chợ, thôn Hạ Lôi, xã Mê linh, Hà Nội).

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ Hà. Nhưng sau khi lấy lời khai để củng cố hồ sơ, Hà được cho về nhà". 

Chau-doa-danh-bac-ruot=2

Ông Thục trao đổi với PV. Ảnh Trí Kiên

Cụ Thục bàng hoàng kể lại: "Khoảng 8h sáng 6/1, Nguyễn Hải Hà tìm về địa phương, liên tiếp dùng những lời lẽ thô tục để chửi bới lãnh đạo, xúc phạm đồng chí Phó chủ tịch xã Mê Linh.

Đến khoảng 9h cùng ngày, Hà đến trước cổng nhà tôi để tiếp tục chửi rủa, dọa dẫm khiến mọi người phải đóng cửa, không dám ra ngoài. Khi đó, tôi sợ Hà manh động nên đợi cho hắn đi khỏi rồi mới dám lên UBND xã trình báo.

chau-ruot-doa--roc-xuong-bac-4

Vợ ông thục trong một lần bị Hà đánh. Ảnh Trí Kiên

Nhưng Hà đã đến tận nơi để gây gổ khiến tôi phải bỏ chạy vào phòng công an xã lánh nạn. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, Hà vẫn tiếp tục truy sát tôi, mặc lực lượng công an khuyên ngăn".

Lúc sau, lực lượng công an khống chế, đưa Hà về phòng lấy lời khai, lập biên bản. 

Ông Thục cho biết, mình phải thường xuyên mang dao trong người. Ông tâm sự: "Nhiều năm qua, Hà liên tiếp đe dọa, lăng mạ, đánh đập vợ chồng cùng các con của tôi. Không ít lần, Hà đánh vợ tôi trước mặt mọi người.

Tất cả mọi việc đều được tôi đến công an xã trình báo. Dù đã được triệu tập nhiều lần để khuyên bảo nhưng Hà vẫn chứng nào tật ấy. 10 năm qua, cứ mỗi lần ra tù nó lại về khủng bố, đánh, dọa đánh nên tôi phải mang theo dao để phòng thân. Tôi cùng đường rồi.”

Trao đổi với PV Đời Sống Plus, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Mê Linh cho hay: Hà đã nhiều lần gây rối tật tự tại địa phương và bị công an lập biên bản. Đối tượng cũng từng 4 lần đi tù. Bên công an hiện đang lưu giữ nhiều hồ sơ, biên bản về đối tượng trên. 

Sự việc Hà ngang nhiên xông vào trụ sở UBND xã diễn ra ngày 6/1 cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Xúc phạm người thi hành công vụ”.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật “Đối tượng này chắc chắn phải xử lý để đảm bảo an toàn cho mọi người” – Phó Chủ tịch xã Mê Linh khẳng định thêm. 

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus