Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:05
RSS

Đến thăm thông gia, bố vợ bị con rể chém trọng thương

Chủ nhật, 08/01/2017, 06:45 (GMT+7)

Thấy vợ cùng bố vợ cầm nhiều đồ đạc chuẩn bị đi về nhà ngoại, Khánh đã lớn tiếng mắng chửi rồi bất ngờ dùng dao chém "nhạc phụ" trọng thương.

Mới đây, VKSND huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Khánh (28 tuổi, trú tại xã EaM’đroh, huyện CưM’gar) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án Khánh và vợ là Trần Thị Mỹ Linh có một con chung. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, 2 vợ chồng Khánh thường xuyên mâu thuẫn dấn đến ly thân. Vợ Khánh đã dắt theo gái về nhà bố ruột là ông Trần Văn Quang, trú cùng thôn để ở.

con rể chém bố vợ

Do mâu thuẫn, người con rể chém bố vợ trọng thương. Ảnh minh họa

Khoảng chiều 23/8/2016, ông Quang cùng mẹ con chị Linh đến nhà thông gia là ông Lê Tuấn Hải để thăm người ốm. Lúc này Khánh cũng đi uống rượu về thấy bố vợ và vợ ở nhà mình nên đến bồng đứa con đi chơi.

Trong lúc đó, chị Linh về nhà 2 vợ chồng (ở bên cạnh nhà bố ruột Khánh) để lấy thêm đồ đạc cho mình và con gái. Khoảng 15 phút sau do con quấy khóc nên Khánh đã đưa con về giao lại cho chị Linh. Lúc này ông Quang và chị Linh đứng dậy chào mọi người để ra về.

Thấy chị Linh và con gái mang theo đồ đạc về cùng ông Quang nên Khánh đã to tiếng cãi nhau với bố vợ.

Bất ngờ, Khánh cầm con dao để sẵn ở hiên nhà chạy theo chém ông Quang vào đầu và vùng mặt bên phải, tỉ lệ thương tích là 21%.

Hiện cơ quan chức năng huyện Cư'Mgar đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus