Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:55
RSS

Lừa bán 500 nghìn đồng một gói tăm, cô gái trẻ bị bà cụ nhặt rác bắt sống

Thứ năm, 07/09/2017, 16:09 (GMT+7)

Cô gái trẻ lừa bán 500 nghìn đồng một gói tăm bị cụ bà nhặt rác ở hồ Hoàn Kiếm bóc mẽ đưa lên trụ sở Công an phường Tràng Tiền.

Cô gái trẻ lừa bán 500 nghìn đồng một gói tăm bị cụ bà nhặt rác ở Bờ hồ bóc mẽ

Cô gái trẻ lừa bán 500 nghìn đồng một gói tăm bị cụ bà nhặt rác ở hồ Gươm tóm gọn đưa lên Công an phường Tràng Tiền

Mới đây, trên Facebook chia sẻ clip ghi lại cảnh cô gái trẻ bán tăm từ thiện 500 nghìn đồng/gói bị một nhóm người và cụ bà nhặt rác ở phố đi bộ Hồ Gươm bóc mẽ hành vi lừa đảo, giao cho công an phường đến xử lý.

Cụ thể Facebook này chia sẻ: "Bán tăm tặc ngay giữa trung tâm thủ đô, trông mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà lại đi làm những việc thất đức. Các bạn sinh viên hay các bạn ở ngoại tỉnh về Hà Nội chơi nên cẩn thận. Luôn có 2 -3 người bảo kê vây quanh để gây áp lực, khi bị bắt thì cả đám bu lại để giải cứu đồng đội".

Cô gái trẻ và nhóm bạn bán tăm từ thiện bị bóc mẽ ngay ở Bờ Hồ

Cô gái trẻ và nhóm bạn bán tăm từ thiện bị bóc mẽ ngay ở Bờ Hồ

Ngay sau khi clip cùng dòng trạng thái được chia sẻ, rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi lừa đảo bán tăm từ thiện của các cô gái trẻ trên. Đồng thời ca ngợi hành động đẹp của bà cụ nhặc rác dám đứng lên tố giác hành vi trục lợi của nhóm lừa đảo bán tăm.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, trung tá Hà Quyết Thắng (Trưởng Công an phường Tràng Tiền) cho biết, chiều 6/9, cụ bà Trần Thị Nam (quê ở Duy Tiên, Hà Nam) nhặt ve chai ở bờ hồ đã bắt một cô gái trẻ tên Lê Thị Lam A. (Sn 1996, ở xã Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội) về trụ sở công an phường vì nghi ngờ cô gái này có hành vi lừa đảo bán tăm từ thiện.

Cô gái bán tăm bị bà cụ nhặt rác ở Bò Hồ bóc mẽ vì nghi ngờ lừa đảo

Bà cụ nhặt rác ở hồ Gươm, người đã tóm gọn cô gái lừa đảo

"Bà Nâm nghi ngờ cô gái này lừa đảo bán tăm từ thiện nên báo cho lực lượng công an. Tại trụ sở cô gái này khai nhận chưa lừa bán tăm được cho ai. Đơn vị cũng yêu cầu cô gái này làm cam kết và thông báo về địa phương quản lý", trung tá Thắng thông tin.

Được biết, cô gái trẻ này từng bị lực lượng chức năng phạt tiền vì có hành vi lừa đảo bán tăm từ thiện cho du khách quanh hồ Gươm. Sau một thời gian ngừng hoạt động thì mới đây "nữ quái" này lại tái diễn hành vi lừa đảo.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN