Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:59
RSS

Chợ tiền tỷ bỏ hoang giữa thành phố Nam Định, trở thành nơi trông xe, nhốt chó

Chủ nhật, 18/11/2018, 14:17 (GMT+7)

Chợ Đông Mạc được xây dựng mới khang trang, trị giá hàng tỷ đồng, nhưng gần 3 năm nay hoang vắng, đìu hiu, gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân.

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam ĐịnhChợ Đông Mạc được xây dựng trên diện tích hơn 2.200m2, với 21 kiốt kín và 42 kiốt hở; nằm ở vị trí giáp ranh giữa ba phường: Lộc Hạ, Thống Nhất và Hạ Long. Ngoài ra, khuôn viên chợ còn có 500 m2 mặt sân ngoài trời; được xây dựng với kinh phí gần 6 tỷ đồng.

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định2

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định3Tháng 10/2014, UBND TP. Nam Định (tỉnh Nam Định) tổ chức làm lễ khánh thành và đưa vào chợ Đông Mạc vào sử dụng, khai thác. Tại buổi lễ, UBND TP. Nam Định đã tiến hành bàn giao cho UBND phường Lộc Hạ quản lý, khai thác.

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định4Sau khi tiếp nhận chợ từ TP. Nam Định, tháng 11/2014 phường Lộc Hạ đã thông báo cho các tiểu thương và tổ chức tiến hành đấu thầu công khai các kiốt và tổ chức họp chợ. Việc đấu thầu quầy hàng thu về trên 1 tỷ đồng.

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định5Đến tháng 4/2017, TP. Nam Định quyết định giao chợ cho phường Thống Nhất quản lí do chợ nằm toàn bộ trên địa giới hành chính phường này.

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định6Tuy nhiên, theo nhiều người dân ở đây, kể từ khi khánh thành đến nay, chợ chỉ họp được vài buổi sau đó bị bỏ hoang gần 3 năm nay.

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định7Nguyên nhân khiến chợ bị bỏ hoang vì địa điểm xây dựng không hợp lí. Phía trước mặt là kênh, xung quanh xa khu dân cư, một số tuyến đường dẫn vào chợ chưa được hoàn thành.

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định9Bên cạnh đó, còn một nguyên nhân chính dẫn đến việc chợ Đông Mạc “vắng như chùa Bà Đanh” là do cơ quan chức năng chưa dẹp được khu chợ tự phát nằm trên đường Vũ Năng An thuộc địa bàn phường Thống Nhất và phường Hạ Long cách đó vài trăm mét.

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định10“Chợ bỏ hoang cả mấy năm mà có ai sử dụng. Nhiều người trót mua kiốt đang khốn khổ vì không biết bán cho ai mà giữ lại cũng chẳng được ích lợi gì. Khu chợ tạm cách đó không xa họ chỉ cần bỏ ra 200 trăm nghìn/tháng thuê diện tích nhà dân là bán thoải mái chứ chạy vào đây làm gì”, một người dân cho hay.

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định11Không có người sử dụng và bị bỏ hoang gần 3 năm khiến khu chợ khang trang, rộng rãi bắt đầu xuống cấp. Nhiều hạng mục bị hoen gỉ, rác và vật dụng vứt bừa bãi, ngập ngụa trong khuôn viên chợ. Bên ngoài, cỏ dại mọc cao ngang thân người, tràn lan ra vỉa hè, trước cửa các kiốt.

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định12Một số tiểu thương “trót dại” mua ki ốt đã sử dụng kiốt làm kho chứa hàng hoặc cho các hộ gia đình có nhu cầu thuê làm nơi ở. Trong khi đó, cũng theo phản ánh, chợ hiện tại được một người bảo vệ trông coi và tổ chức trông giữ xe và làm nơi chứa hàng.

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định13

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định14

Ghi nhận của PV, nhiều xe ô tô được công khai trông giữ khuôn viên sân của chợ. Vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang. Nhiều người còn nuôi hay nhờ địa điểm nhốt chó tại chợ.

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định15

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định16

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định17“Ông bảo vệ ở đây đứng ra nhận trông giữ xe. Mỗi tháng vài trăm nghìn nhưng chỗ để rất sạch sẽ, rộng rãi và có cả mái che”, một người dân gửi ô tô tại chợ thông tin. Với mỗi người gửi xe tại đây đều được cấp 1 chìa khoá để có thể tự do ra vào chợ lấy xe.

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định19

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định20Đại diện UBND phường Thống Nhất xác nhận việc chợ Đông Mạc bị bỏ hoang nhiều năm trở lại đây. Nguyên nhân được vị này cho biết cơ quan chức năng TP. Nam Định chưa có biện pháp xử lý tình trạng họp chợ cóc, chợ tạm trên đường Vũ Năng An.

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định21

Chợ tiền tỷ trở thành nơi trông giữ xe giữa thành phố Nam Định22“Bên cạnh đó, vị trí của chợ cũng nằm ở địa điểm không được hợp lý, khó khăn trong quá trình đi lại của người dân. Một số tuyến đường dẫn vào chợ chưa được hoàn thành”, vị đại diện UBND phường Thống Nhất thông tin.

Xem thêm:

Manh mối giúp công án bắt được hung thủ 17 tuổi sát hại nữ giáo viên về hưu​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN