Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:18
RSS

Hà Nội: Cô giáo bị tố đánh gãy răng, đuổi học sinh khỏi lớp

Thứ năm, 15/11/2018, 14:03 (GMT+7)

Một giáo viên đang giảng dạy tại trường THCS thị trấn Vân Đình bị phụ huynh tố cáo đã gãy răng, xúc phạm và đuổi học sinh khỏi lớp không có lý do.

Hà Nội: Xác minh vụ việc cô giáo bị tố đánh gãy răng, đuổi học sinh khỏi lớp2 trong số các em học sinh bị cô giáo T. đánh gây thương tích

Sáng ngày 15/11, trao đổi với PV, phụ huynh em T.T.N.L. (lớp 8 trường THCS thị trấn Vân Đình) cho biết, cháu gái chị bị cô giáo N.T.T. (giảng dạy bộ môn giáo dục Công dân và Ngữ Văn) đang công tác tại trường THCS thị trấn Vân Đình không cho vào lớp học thời gian 3 tuần với lý do không chính đáng. Bên cạnh đó, cô giáo này còn bị phụ huynh tố có những lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của gia đình chị.

Theo phản ánh của phụ huynh trên, trong giờ học môn Giáo dục Công dân ngày 22/10, cô T. phát hiện một vỏ hộp sữa dưới chân em L. nên đã yêu cầu em này nhặt hộp sữa lên.

Khi được cô giáo yêu cầu, em L. trình bày vỏ hộp sữa này không phải của em. Em L. sau đó vừa nhặt lên vừa nói: “Bạn nào uống sữa vứt xuống đất thì nhặt đi đừng để tôi phải chịu trận thì không xong với tôi đâu”. Thấy em L. nói thế, cô T. hỏi: “Chị doạ ai đấy”? Em L. cho rằng bản thân không doạ ai mà chỉ muốn ai đã vứt vỏ hộp sữa thì nên tự động nhặt lại.

Sau sự việc trên, cô T. còn yêu cầu mỗi học sinh phải mua một lốc sữa để nộp cho nữ giáo viên này. Em L. cho biết gia đình không có tiền để mua sữa thì cô T. hỏi nghề nghiệp bố mẹ L. đang làm là gì.

“Khi con bé trả lời bố mẹ em làm nghề thợ xây và bán hàng thì bị cô T. xỉa xói, xúc phạm “chị chỉ cần nói như vậy là tôi biết bố mẹ chỉ là cái loại gì rồi. Bố nào con đấy, rau nào, sâu đấy”, vị phụ huynh chia sẻ.

Kể từ hôm đó, em L. bị cô T. không cho vào lớp học môn Giáo dục Công dân đã 3 tuần liền. Cô T. cũng không thông báo sự việc này cho gia đình em L. cũng như ban giám hiệu nhà trường biết.

Bên cạnh đó, nữ giáo viên còn bị phụ huynh tố bắt ép các em học sinh phải đi tập trong đội văn nghệ do cô phụ trách nếu không sẽ hạ điểm môn cô T. đang giảng dạy.

Chưa dừng ở đó, cô T. còn ép học sinh phải mua thêm sách tham khảo về danh ngôn với giá gần 100 nghìn đồng. Nhiều em không mua, đi mượn của các bạn ở lớp khác bị cô T. phát hiện và bắt phải mua 5 quyền tương tự nộp cho cô nếu không sẽ không được vào lớp.

Hà Nội: Xác minh vụ việc cô giáo bị tố đánh gãy răng, đuổi học sinh khỏi lớp2Đơn đề nghị của gia đình học sinh

“Việc mua sách tham khảo dựa trên tinh thần tự nguyên, không được ép buộc nhưng không hiểu sao cô T. vẫn ép các em làm vậy”, vị phụ huynh thông tin.

Ngoài ra, theo phản ánh của một phụ huynh khác cho biết: “Cháu tôi học lớp 6, hiện đang ở với ông bà để tiện đi học. Chỉ vì quên không mang sách vở mà bị cô T. tát chảy máu mồm.

Trong khi một em khác tại lớp 8B cũng bị cô giáo tát đến gãy một răng. Phát hiện sự việc, cháu này không dám nói bị cô giáo đánh mà chỉ nói là chơi đùa với các bạn bị thương”, vị phụ huynh này bức xúc nói.

Trước những việc làm không chuẩn mực một người nhà giáo của cô T. nhiều phụ huynh học sinh đã làm đơn kiến nghị với nhà trường nhưng không hiểu sao sự việc không được giải quyết.

Trao đổi với PV, ông Vương Đăng Tuyến, Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Vân Đình cho biết phía nhà trường đã nhận được đơn phản ánh của phụ huynh về vụ việc và đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hoà cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc và yêu cầu trường THCS thị trấn Vân Đình báo cáo vụ việc.

“Trước mắt, theo báo cáo của nhà trường, phía Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo nhà trường làm rõ vụ việc. Nếu cô giáo sai ở đâu sẽ xử lý ở đó và không bao che”, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hoà cho biết.

Theo thông tin mới nhất gia đình em L. chia sẻ, vào sáng nay, đại diện nhà trường đã có buổi làm việc với phụ huynh học sinh liên quan đến những việc làm của cô T. nhưng vẫn chưa có kết quả chính thức. Trong khi đó, mặc dù đã cố gắng liên hệ với cô T. theo số điện thoại riêng nhưng điện thoại của cô giáo T. có chuông nhưng không ai bắt máy.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm:

Manh mối giúp công án bắt được hung thủ 17 tuổi sát hại nữ giáo viên về hưu

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN