Thứ tư, 24/04/2024 | 16:49
RSS

"Đột nhập" tòa biệt thự 7 tầng, 49 phòng bỏ hoang của trùm ma túy "Tàng Keangnam"

Thứ sáu, 04/08/2017, 16:31 (GMT+7)

Tọa lạc bên quốc lộ 6, giữa trung tâm Mộc Châu, tòa nhà này là của trùm ma túy Tráng A Tàng từng được mệnh danh là “Keangnam Tây Bắc”. Ngôi nhà này giờ bỏ hoang và trở thành “đài quan sát” toàn bộ cao nguyên Mộc Châu.

Trước khi cùng đồng bọn bị bắt tại Bắc Ninh khi đang 265 bánh heroin, 553 viên ma túy tổng hợp, Tráng A Tàng (SN 1982, tức Tàng Keangnam) được biết đến là “tay chơi” bậc nhất đất Tây Bắc.

Tráng A Tàng sinh ra và lớn lên ở  vùng đất nghèo khó - xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu nhưng gia đình Tàng giàu có nức tiếng. Trong tay Tàng Keangnam là khối tài sản khổng lồ với hàng loạt xe ôtô hạng sang như Lexus, BMW… và nhiều nhà ở vị trí đẹp từ Sơn La đến Hà Nội

Kangnam Tây Bắc

Ngôi nhà nằm ở trung tâm thị trấn Mộc Châu, nơi Tàng và vợ con thường xuyên sinh sống

Tàng Kangnam

Năm 2010, Tàng cho xây dựng ngôi nhà cao 7 tầng, mỗi tầng có 7 phòng, nằm ngay bên Quốc lộ 6. Đứng ở bất kỳ vị trí nào ở nông trường Mộc Châu cũng có thể nhìn thấy “cao ốc” của Tàng 

Tàng Kangnam 1

Tháng 7/2013, khi ngôi nhà được mệnh danh là "Kangnam Tây Bắc" đang xây dựng dang dở, mới hoàn thiện cơ bản bên ngoài thì Tàng bị bắt 

 

tàng 1

Các phòng của tòa nhà đều có view rất đẹp 

tàng 2

Nằm ở vị trí trung tâm nên “cao ốc” của Tàng trở thành đài quan sát gần như toàn bộ nông trường Mộc Châu. Dân phượt, khách du lịch thường tìm đến đây để “check in” Mộc Châu

Mộc Châu

tàng 6

Từ tầng 7 của tòa nhà, nông trường Mộc Châu hiện ra trước mắt mênh mông bát ngát 

tàng 4

Bốn năm bỏ hoang và không có người trông coi, những kẻ “hôi của” tháo cả khung bao cửa để lấy gỗ và cạy lấy cả gạch lát nền 

Kangnam Tay Bac

Dây điện chôn trong tường cũng bị cạy ra và lấy mất 

nhà

Do chưa hoàn thiện xong, một mặt của tòa nhà chưa có lan can bảo vệ nên tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người đến đây tham quan 

Ngày 26/7/2013, Tráng A Tàng (SN 1982, tức Tàng Keangnam), Giàng Thị Sua và Tráng A Nếnh (đều ở Sơn La) bị bắt quả tang dùng ô tô vận chuyển heroin qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan chức năng đã thu giữ 265 bánh heroin, 553 viên ma túy tổng hợp. Điều tra mở rộng, cơ quan công an bắt giữ thêm 9 người khác có liên quan.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2009 đến khi bị bắt, Tàng Keangnam cùng đồng phạm đã thực hiện 13 lần mua bán trái phép tổng cộng 1.791 bánh heroin. Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 9/2016, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt Tàng Keangnam và 8 bị cáo khác cùng mức án tử hình, 3 bị cáo còn lại đều lãnh án tù chung thân.

Ngày 24/3/2017, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Tráng A Tàng và đồng bọn. HĐXX đã giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt tử hình bị cáo này; tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình với 1 bị cáo; giữ nguyên mức án cấp sơ thẩm tuyên đối với 9 bị cáo còn lại; ngoài ra có 1 bị cáo không kháng án.

 

 

 

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN