Thứ bảy, 27/04/2024 | 16:53
RSS

Chỉ vì 1 người phụ nữ, đại ca khét tiếng bỏ tất cả, chấp nhận đóng vai phụ

Thứ bảy, 05/05/2018, 13:00 (GMT+7)

Ngô Chí Hùng có biệt hiệu là Đại ca B, sinh ngày 25/12/1953 tại Hong Kong. Tham gia đóng phim trong 20 năm, đa phần là phim xã hội đen, Ngô Chí Hùng có phong cách biểu diễn độc đáo và chân thực.

Đại ca khét tiếng bỏ tất cả, chấp nhận đóng vai phụ vì vợ
Ngô Chí Hùng đã từ bỏ tất cả vì vợ

Ngô Chí Hùng có biệt hiệu là "Đại ca B", sinh ngày 25/12/1953 tại Hong Kong. Tham gia đóng phim trong 20 năm, đa phần là phim xã hội đen, Ngô Chí Hùng có phong cách biểu diễn độc đáo và chân thực. Điều này không có gì lạ nếu biết được xuất thân của vị diễn viên vốn là "người trong giang hồ" này.

Thời niên thiếu dữ dội đầy máu và bạo lực

Xã hội Hong Kong thời Ngô Chí Hùng còn trẻ vô cùng hỗn loạn. Gia cảnh bần hàn, cậu bé Ngô Chí Hùng vừa học hết lớp 2 đã phải bỏ học, lăn lộn kiếm sống. Cha mẹ chỉ lo làm việc, không còn thời gian quản giáo Ngô Chí Hùng.

Ông kết giao với nhiều người bạn bất hảo, trở thành thành viên băng đảng xã hội đen khi nào không biết. Ngô Chí Hùng bộc bạch: "Lăn lộn trong giang hồ chỉ mang về cho bản thân nhiều vết sẹo, vết chém, và vẻ ngoài hung dữ. Thứ xã hội đen mang lại cho tôi chẳng có gì ngoài ba tiếng - xã hội đen."

Đại ca khét tiếng bỏ tất cả, chấp nhận đóng vai phụ vì vợ
Ngô Chí Hùng là tay giang hồ thứ thiệt trong các bộ phim xã hội đen Hong Kong

Những tháng ngày trong chốn giang hồ mang lại cho Ngô Chí Hùng nhiều cảm ngộ. Năm 1990, có một sự việc khiến ông nảy sinh ý định rời bỏ giang hồ.

"Ngày đó có một người bạn mở sòng bạc, kêu gọi tôi hùn vốn làm ăn. Con người tôi luôn hết mình vì bạn bè, giúp được nhất định tôi sẽ giúp. Kết cục là anh ta lừa mất của tôi rất nhiều tiền, không sao đòi lại được. Vì sự việc này, tôi phải bán cả căn nhà của vợ." Từ đó, Ngô Chí Hùng nhìn rõ bản chất của xã hội đen: "Còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi".

Thời kỳ đỉnh cao, dưới trướng Ngô Chí Hùng có hàng ngàn huynh đệ, ai gặp ông cũng phải gọi ba tiếng "Anh Chí Hùng". Ngô Chí Hùng là nhân vật khét tiếng khu Tong Luo Wan lúc bấy giờ.

Cuối những năm 80 đầu những năm 90, nền công nghiệp điện ảnh của Hong Kong cũng bắt đầu trỗi dậy với dòng phim xã hội đen thay thế cho võ hiệp trước đó. Chính bước chuyển trong công nghiệp điện ảnh này đã trở thành mối cơ duyên cho Ngô Chí Hùng rẽ sang hướng khác.

Đại ca khét tiếng bỏ tất cả, chấp nhận đóng vai phụ vì vợ

Ngô Chí Hùng trở thành gương mặt xã hội đen quen thuộc trong các bộ phim cùng đề tài

Thời xã hội đen làm phim nói về xã hội đen

Năm 1987, đạo diễn kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Hong Kong Lâm Lĩnh Đông có ý định làm phim Giám ngục phong vân, diễn viên chính là Lương Gia Huy và Châu Nhuận Phát. Đáng nói hơn, Lâm Dĩnh Đông muốn những vai phụ, vai quần chúng trong phim phải là dân giang hồ thứ thiệt. Ý định này của ông không được ủng hộ, cũng chẳng băng nhóm giang hồ nào đồng ý.

Đại ca khét tiếng bỏ tất cả, chấp nhận đóng vai phụ vì vợ
Ngô Chí Hùng là đại ca giang hồ hiếm hoi mang cà băng đảng của mình lên phim ảnh

May mắn thay, em trai Lâm Lĩnh Đông vốn là bạn lâu năm của Ngô Chí Hùng. Nhờ sự điều động của Ngô Chí Hùng, hàng trăm đàn em dưới trướng ông đã tham gia diễn xuất trong phim. Giám ngục phong vân thành công vang dội.

Sau đó, Ngô Chí Hùng tiếp tục vào vai "Đại ca B" trong loạt phim Người trong giang hồ, với thân hình đầy hình xăm và phong cách biểu diễn chân thực đầy ấn tượng, Ngô Chí Hùng trở thành diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình Hong Kong. Vai diễn của ông trong phim điện ảnh Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ cũng được nhiều người yêu thích.

Vì vợ con, cám cảnh giang hồ, rửa tay gác kiếm

Cuộc gặp gỡ của Ngô Chí Hùng và vợ không khác gì các tình tiết trên phim của ông là mấy. Trong một lần tới quán bar do băng đảng của mình bảo kê, Ngô Chí Hùng gặp một cô phục vụ trẻ đẹp và ngây thơ. Tay giang hồ xăm trổ đầy mình ngay lập tức trở lại thành một thanh niên đa tình. Theo đuổi nhiều năm, cuối cùng cô gái cũng gật đầu làm vợ ông vào năm 1979.

Kết hôn với một đại ca giang hồ đòi hỏi sự dũng cảm và nhẫn nại vô bờ bến. Suốt nhiều năm, vợ Ngô Chí Hùng phải chịu cảnh hồi hộp lo âu, chờ chồng hàng đêm mòn mỏi. Sinh cho ông ba gái một trai, cuối cùng bà cũng "tu thành chính quả". Ngô Chí Hùng tuyên bố rửa tay gác kiếm, rút chân khỏi giới giang hồ vào đầu những năm 90.

Trong hơn 30 năm vợ chồng, dù phân nửa thời gian là một đại ca xã hội đen máu mặt, Ngô Chí Hùng không lúc nào ngừng thể hiện tình cảm trước sau như một của mình dành cho vợ. Chính ông cũng thẳng thắn thừa nhận: "Tôi rất yêu vợ tôi, đi đâu tôi cũng muốn đưa vợ đi cùng.", nguyên nhân chính là vì "Tôi từng hai lần đi tù, bài bạc nợ nần có lúc đến hơn trăm tỷ, nhưng vợ tôi vẫn không bỏ tôi. Đó là lý do tôi rời bỏ xã hội đen."

Cuộc sống của một đại ca giang hồ hết thời không hề dễ dàng. Đến tuổi trung niên, Ngô Chí Hùng phải chật vật lao động đủ mọi nghề ngoài các vai phụ, vai quần chúng trên phim để nuôi sống vợ con. May mắn ở chỗ Ngô Chí Hùng được lòng nhiều người trong giới. Diễn viên Cổ Thiên Lạc từng ra tay giúp đỡ ông trả nợ và trở lại đóng phim. Đây chính là điều khiến ông luôn ghi nhớ: tình nghĩa giang hồ đôi khi không bằng tấm lòng của một người bạn thật sự.

Nay tuổi đã 65, Ngô Chí Hùng vẫn chăm chỉ biểu diễn trong các quán bar, các sự kiện nhỏ, những vai phụ trong phim. Thời oanh liệt đã qua, đổi lại, ông đã có một cuộc sống an yên, thanh thản bên vợ và các con.

Xem thêm: Những ông trùm thống trị dòng phim xã hội đen Hong Kong

Trương Dương
Theo Dân Việt