Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:17
RSS

Cháu ngỗ nghịch đòi đi nhậu không thành, chém bà nội tử vong

Thứ sáu, 19/10/2018, 11:27 (GMT+7)

Bực tức vì không được đi nhậu, đứa cháu ngỗ nghịch đập phá đồ đạc rồi dùng búa chém bà nội tử vong.

Cháu ngỗ nghịch đòi đi nhậu không thành rồi chém bà nội tử vong
Bị cáo Thạch Vinh tại tòa. Ảnh: Trí thức trẻ

Ngày 18/10, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Vinh (19 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) án tù chung thân về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào ngày 24/5, Vinh đến nhà bà nội là bà Huỳnh Thị Nghiêm (62 tuổi, ngụ ấp Nhà Luận, xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để ăn đám giỗ.

Tại đây, Vinh đã cùng mọi người ăn nhậu rất nhiều. Tuy nhiên, Vinh lại muốn đi nhậu tiếp, thấy cháu đã say nên bà Nghiêm ngăn cản rồi bảo cháu vào nhà nằm nghỉ.

Bị ngăn cản đi nhậu, Vinh bực tức đập phá đồ đạc trong nhà nên bị bà la rầy. Sau đó, Vinh đã dùng búa chém nhiều nhát khiến bà Nghiêm tử vong.

Nhận được tin báo, Công an địa phương nhanh chóng bắt giữ Vinh và truy tố vụ án


Xem thêm: Bà ngoại nghe lời thầy bói giết hại cháu rồi tự tử

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN