Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:16
RSS

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi đâm bạn tử vong trước cổng trường

Thứ tư, 12/09/2018, 16:13 (GMT+7)

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, mọi người vội chạy đến khoảng đất trống trước cổng trường và thấy nam sinh đang lăn lộn trên vũng máu. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhiều lần bị đòn, thiếu niên 14 tuổi đâm bạn tử vong để trả thù
Nghi can Trần Ngọc Quá 14 tuổi tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Sáng 12/9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã tạm giữ thiếu niên 14 tuổi để điều tra về vụ án mạng khiến 1 thiếu niên 16 tuổi thiệt mạng do bị nhiều vết dao đâm, theo Vietnamnet.

Thông tin ban đầu, lúc 17h ngày 11/9, người dân nghe tiếng la thất thanh ở khu vực bãi đất trống gần trường THCS Hà Huy Tập, thuộc KP3, phường Đức Long, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Khi chạy đến kiểm tra, người dân tá hỏa khi nhìn thấy 1 thiếu niên 16 tuổi đang nằm thoi thóp trên vũng máu với nhiều vết thương trên người. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, nhưng thiếu niên này đã không qua khỏi.

Tiến hành truy xét trong đêm, đến 20h ngày 11/9, Công an tỉnh Bình Thuận đã đưa thiếu niên 14 tuổi về trụ sở công an phường Đức Long để phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra, nạn nhân 16 tuổi được xác định là Nguyễn Phúc Đạt, (trú tại KP4, phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết), bị thiếu niên 14 tuổi là Trần Ngọc Quá (trú tại KP4 phường Đức Long) đâm nhiều nhát ngay tại cổng trường, báo Công an TP. HCM đưa tin.

Tại cơ quan công an, Quá khai nhận trước đó Đạt và Quá chơi với nhau nhưng đã nhiều lần Đạt đánh Quá nên đối tượng tức giận và trả đũa. Được biết, Trần Ngọc Quá đã nghỉ học, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Hiện, Cơ quan Công an Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y, triệu tập một số thiếu niên có liên quan để điều tra vụ việc.

Xem thêm: Thông tin mới nhất vụ nam thanh niên bị đâm tử vong tại quán karaoke

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN