Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:53
RSS

Cạn lời ông bố ôm con trai 5 tuổi đi bán lấy tiền sắm ô tô cho vợ

Thứ tư, 18/01/2017, 07:05 (GMT+7)

Câu chuyện cha ruột ôm con trai đi bán đang làm dậy sóng mạng xã hội Trung Quốc.

Một đoạn video khiến nhiều người sốc ghi lại cảnh ông bố Trung Quốc bế con 5 tháng tuổi đứng đợi người mua trong thời tiết lạnh giá. Đoạn video ghi lại cảnh này ở một ngã tư tại thành phố Lâm Nghi, phía đông Trung Quốc, hôm 12/1, trang People's Daily Online đưa tin. 

Trong đoạn video được quay lại, người cha ôm đứa con 5 tháng tuổi đứng bên đường tại thành phố Lâm Nghi, Trung Quốc. Trong thời tiết giá lạnh, anh ta chờ đợi người mua con trai đến. Tuy nhiên, vụ mua bán chưa thực hiện được thì cảnh sát đã đến bắt giữ.

Sau khi bị thẩm vấn, Zhang thừa nhận đã rao bán con trên mạng và một người mua đồng ý trả số tiền 80.000 nhân dân tệ, hẹn gặp "giao hàng" ở ngã tư hôm ấy.

Cảnh tượng ông bố mang con đi bán bị lên án. Ảnh: DailyMail

Zhang kể với cảnh sát rằng anh ta muốn ly dị và người vợ chỉ đồng ý ký đơn nếu được mua cho một chiếc ôtô. Vì thế, anh ta định bán con để có tiền mua xe.

 Người đàn ông giải thích, anh hy vọng sẽ tìm cho con một gia đình tốt trước khi ly hôn. Zhang nói: "Rất khó để chia tay khi có một đứa con".

Người cha này đã bị giam giữ vì tội buôn bán người. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm người mua con của Zhang.

Video quay cảnh ông bố đem con đi bán. Nguồn: ABCWorld

Hàng trăm người sử dụng mạng đã bàn tán về trường hợp này trên mạng xã hội Weibo, trong đó không ít người bày tỏ sự bất bình với hành vi tàn nhẫn của ông bố.

"Tội nghiệp cho em bé có bố như vậy. Dù được cứu lần này, bé có thể sẽ bị bán lần sau", một người viết.

Một người khác băn khoăn: "Anh chỉ là kẻ góp tinh trùng. Sao anh nghĩ mình có quyền bán đứa con đi?". "Anh ta mặc rất nhiều quần áo trong khi để con phong phanh như vậy", một thành viên mạng bày tỏ.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus