Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:41
RSS

Buýt đường sông đầu tiên ở Sài Gòn chính thức hoạt động

Thứ bảy, 25/11/2017, 15:15 (GMT+7)

Ngay sau khi tuyến buýt đường sông đầu tiên ở Sài Gòn chính thức hoạt động, nhiều người dân háo hức xếp hàng lên tàu du ngoạn.

Buýt đường sông đầu tiên ở Sài Gòn chính thức hoạt động
Buýt đường sông đầu tiên ở Sài Gòn chính thức hoạt động. Ảnh Tri thức trực tuyến

Sáng 25/11, Công ty TNHH Thường Nhật (chủ đầu tư buýt đường thủy) phối hợp Sở GTVT TP.HCM, chính thức đưa vào vận hành khai thác tuyến buýt đường sông số 1 (Bạch Đằng, quận 1 - Linh Đông, quận Thủ Đức).

Sau hơn 3 tháng vận hành thử nghiệm về kỹ thuật và không ít lần bị "thai nghén" thì đến hôm nay dịch vụ vận tải hành khách công cộng đầu tiên ở Sài Gòn bằng đường thuỷ được hoạt động, theo Tri thức trẻ. 

Buýt đường sông đầu tiên ở Sài Gòn chính thức hoạt động
Toàn cảnh bến buýt đường sông lớn nhất Sài Gòn hiện tại. Ảnh Trí thức trẻ.

Sự ra đời của tuyến buýt đường sông như một bước ngoặt trong việc phát triển du lịch đường thủy tại Sài Gòn. Đồng thời khuyến khích người dân sử dụng để giảm ùn tắc giao thông đường bộ hiện quá tải; tạo đa dạng loại hình giao thông công cộng.

Cũng chính vì đây là tuyến buýt đường sông đầu tiên của thành phố nên rất nhiều người dân vui mừng, phấn khởi. Thậm chí để được đi tàu du ngoạn trên sông, một số người còn đến từ rất sớm để chờ đợi lên tàu.

Chị Đặng Phương Dung (ngụ quận Phú Nhuận) cho biết, nghe thông tin TP mở tuyến buýt này đã chục năm nay nhưng đến hôm nay mới được trải nghiệm. "Bây giờ tuyến buýt còn mới lạ quá, mình chưa thể đánh giá được.

Tuy nhiên, tôi kỳ vọng sau khi khai thác tuyến này sẽ góp phần kéo giảm tình trạng quá tải giao thông đường bộ ở Sài Gòn"- chị Dung chia sẻ trên báo Vietnamnet.

Buýt đường sông đầu tiên ở Sài Gòn chính thức hoạt động
Không khí hào hứng khi tàu chạy. Ảnh Vietnamnet 

Tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng- Linh Đông) có lộ trình dài 10,8 km vừa được khai trương sáng nay. Đây là tuyến buýt sông đầu tiên ở Sài Gòn, sau khoảng 10 năm lên ý tưởng và thực hiện.

Tuyến buýt sông này có 12 bến đón, trả khách. Tuy nhiên, hiện chỉ mới có 5 bến đã cơ bản hoàn thành, gồm Bạch Đằng, Bình An, Thanh Đa, Hiệp Bình Chánh và Linh Đông. Trong ảnh là bến Bạch Đằng với vị trí “đắc địa” ở trung trung tâm TP HCM. 

Buýt đường sông đầu tiên ở Sài Gòn chính thức hoạt động
Tuyến buýt kích thích sự phát triển du lịch TP.HCM. Ảnh Tri thức trực tuyến

Bến trung tâm này hiện còn được đầu tư nhiều hạng mục về cảnh quan, phục vụ giải trí Trong ngày khai trương, người Sài Gòn háo hức đến để đi thử nghiệm

Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, tuyến buýt thủy được đưa vào khai thác sẽ mở ra một loại hình vận tải hành khách công cộng mới trên địa bàn TP, góp phần làm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông đường phố, kích thích sự phát triển du lịch TP.HCM.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN