Thứ năm, 28/03/2024 | 15:49
RSS

Lãnh đạo TP. Thanh Hóa lên tiếng về bức ảnh "còng lưng kéo bè chở lãnh đạo phường đi chống lũ"

Thứ tư, 11/10/2017, 14:47 (GMT+7)

Cán bộ phường mặc váy đi thị sát lũ lụt và đứng trên bè để dân kéo đang khiến cộng đồng mạng hết sức bất bình.

Hình ảnh cán bộ đứng trên bè đi thị sát tình hình lũ lụt ở Thanh Hóa khiến dư luận xã hội bất bình

Những bức ảnh ghi lại cảnh hai cán bộ phường mặc váy đẹp, đứng trên bè để người khác kéo đi thị sát ngập lụt được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội đã gây nên sự phẫn nộ. Rất nhiêu bình luận cho rằng, đó là hình ảnh "phản cảm" khi hàng nghìn người dân đang phải khổ sở gồng mình chống lũ.

Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ, rất nhanh chóng bức ảnh đã được xác định là chụp vào sáng ngày 11/10. Theo đó, sáng nay đoàn cán bộ phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) đứng đầu là Bí thư phường đã trực tiếp xuống nhà dân để hỏi thăm tình hình. Một trong 2 người mặc váy đứng trên bè được xác định là  bà Nguyễn Thị Tâm – Bí thư phường Đông Thọ.

Trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Vũ Đức Kính – Phó chủ tịch TP Thanh Hóa cũng xác nhận, những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội là của cán bộ phường Đông Thọ đang đi thị sát tình hình lũ lụt tại địa bàn. Một cán bộ trong những bức hình đó là bà Nguyễn Thị Tâm – Bí thư phường Đông Thọ.

Cán bộ đứng trên bè đi thị sát ở Thanh Hóa

Bà Nguyễn Thị Tâm - Bí thư phường Đông Thọ đứng trên bè để người khác kéo đi thị sát lũ

Ông Kính thông tin thêm, sáng sớm ngày 11/10, từ đầu giờ sáng các cán bộ phường tập trung để đi chúc mừng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam  Tuy nhiên, nghe tin báo cáo trên địa bàn bị ngập nên các cán bộ đã nhanh chóng đi xuống thị sát tình hình và không kịp thay quần áo.

Giải thích về việc đứng trên bè cho người khác kéo đi, ông Kính cung cấp thông tin rằng đoạn đường này bị ngập nước sâu khoảng 1 mét nên một cán bộ trong đoàn thị sát đã tình nguyện kéo bè cho các cán bộ nữ. Theo ông Kính: “Những hình ảnh trên rất phản cảm nhưng lúc đó do quá vội vàng đi thị sát tình hình ngập lụt nên cán bộ phường không kịp về nhà thay trang phục”.

Ông Kính cũng giải thích: "Các chị ấy cũng vì hoàn cảnh nên có thể thông cảm. Theo tôi, giờ không phải là lúc để tranh cãi về việc này. Phải tập trung tối đa cứu hộ, cứu nạn để tính mạng người dân được an toàn, vật chất ít bị thiệt hại nhất. Các chị ấy làm tốt sẽ được người dân ghi nhận và thông cảm".

Được biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên nhiều tỉnh miền Trung trong đó có Thanh Hóa bị mưa gió suốt mấy ngày qua. Tại phường Đông Thọ có 500 hộ dân bị ngập nước trong đó có 4 khu phố đã bị ngập nặng. Lũ lụt ở đây đang diễn biến vô cùng phức tạp khi nước ở sông Hạc vẫn tiếp tục bị dâng cao.

Mai An
Theo Đời sống Plus/GĐVN