Thứ hai, 29/04/2024 | 23:11
RSS

Bộ Y tế lý giải nguyên nhân dừng công bố ca Covid-19 mới tại các tỉnh, thành

Thứ năm, 30/06/2022, 11:16 (GMT+7)

Từ ngày 29/6, Bộ Y tế ngừng công bố số ca bệnh Covid-19 của các địa phương cũng như thông tin về số ca mắc tăng - giảm tại các tỉnh, thành.

Sự kiện:
Covid-19

Theo thông tin trên Báo Thanh niên, Bộ Y tế cho biết, từ ngày 29/6, bản tin dịch về dịch Covid-19 sẽ được rút gọn. Theo đó, Bộ Y tế sẽ ngừng công bố số ca bệnh của các địa phương cũng như thông tin về số ca mắc tăng - giảm tại các tỉnh, thành và chỉ đưa ra tổng số ca mắc trên toàn quốc, thông tin về ca khỏi bệnh, tử vong, tình hình tiêm vaccine Covid-19...

Lý giải về nguyên nhân ngừng công bố số ca bệnh Covid-19 của các địa phương, đại diện Vụ truyền thông và thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) cho phóng viên Báo Người lao động biết, dịch Covid-19 tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt, độ bao phủ vacicne lớn, các địa phương đang triển khai tiêm mũi 3 và nhắc lại mũi 4 cho người có chỉ định

Vị đại diện này cũng cho hay, hiện số ca mắc Covid-19 mỗi ngày tương đối ổn định, trong 2 tuần gần đây giao động ở mức 600-700 ca mắc/ngày. Mặc dù ngừng công bố ca bệnh của các địa phương nhưng công tác phòng chống dịch vẫn tiếp tục được thực hiện. Trong trường hợp dịch có diễn biến bất thường, Bộ Y tế sẽ bổ sung việc công bố các thông tin về dịch bệnh phù hợp với thực tế.

Bộ Y tế lý giải nguyên nhân dừng công bố ca Covid-19 mới tại các tỉnh, thành

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân

Trước đó, Báo Dân trí thông tin, tại dự thảo mới nhất về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Bộ Y tế đề xuất chưa coi Covid-19 là bệnh lưu hành tại Việt Nam mà hiện Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa phòng chống đại dịch và quản lý bền vững.

Việc công bố hết dịch Covid-19 tại Việt Nam có thể cân nhắc khi WHO công bố hết tình trạng đại dịch hay sự kiện y tế công cộng đáng quan ngại trên toàn cầu và tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam tiếp tục được kiểm soát tốt trên phạm vi cả nước.

Theo Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn đang coi bệnh Covid-19 trong tình trạng đại dịch trên phạm vi toàn cầu và quan ngại tiếp tục có các biến thể không lường trước được của virus SARS- CoV-2. Nhiều nước trên thế giới vẫn có diễn biến dịch bệnh phức tạp, cần tiếp tục duy trì các hoạt động đáp ứng với đại dịch ở mức cao.

Hiện nay virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, khó xác định tính chất nguy hiểm của các biến thể và mức độ tăng nặng và tử vong. Hiện Omicron là biến thể phổ biến trên thế giới nhưng vẫn chưa phải là biến thể cuối cùng.

Có thể xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng làm giảm hiệu quả của vaccine hoặc miễn dịch, khiến ca nhiễm có triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong tăng lên, đặc biệt ở các nhóm dễ bị tổn thương. Tình trạng sức khỏe suy giảm sau khi mắc Covid-19 (hậu Covid-19) đang làm người dân lo ngại nhưng chưa có nghiên cứu đầy đủ.

Về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam, theo Báo Sức khỏe & Đời sống, bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 29/6 của Bộ Y tế cho biết có 777 ca mắc Covid-19 mới; trong ngày có gần 9.400 bệnh nhân khỏi; ca Covid-19 nặng tăng lên thành 49; trong ngày không có F0 tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.745.631 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.457 ca nhiễm).

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 28/6 có 527.610 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 231.461.079 liều.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại