Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:32
RSS

Bí quyết cho bé ra ngoài trời lạnh dưới 10 độ để không bị ho cảm, sổ mũi

Thứ tư, 31/01/2018, 12:00 (GMT+7)

Thời tiết giá lạnh, khi ra ngoài mẹ cần lưu ý những điều sau để con không bị nhiễm lạnh, ho cảm hay viêm phổi.

Bí quyết cho bé ra ngoài trời lạnh dưới 10 độ để không bị ho cảm

Những ngày trời lạnh dưới 10 độ C, bố mẹ nên cho con ở trong nhà để được ấp áp. Tuy nhiên, nếu có những việc bất khả kháng phải ra ngoài hay đi học, thì phải trang bị thật ấm áp cho con trước khi ra ngoài.

Giữ ấm cơ thể cho con

Có 4 vị trí “vàng” của trẻ phải luôn đảm bảo được giữ ấm là bụng, chân, tay, lưng. Mẹ hãy mặc cho bé một vài lớp áo để dễ dàng cởi bỏ và giữ nhiệt được tốt, quần cũng nên mặc từ 2 cái. Bên ngoài cần phải mặc áo phao thật dày để gió không lùa vào.

Phải đeo khẩu trang, đội mũ len trùm kín đầu bao gồm cả phần tai để gió không lọt qua và đi cả găng tay.

Bí quyết cho bé ra ngoài trời lạnh dưới 10 độ để không bị ho cảm2

Không cho con ngồi trước xe máy

Khi cho trẻ ra ngoài, nếu là trẻ nhỏ thì cần phải trùm kín bằng khăn voan, nếu trẻ lớn rồi thì cho ngồi phía sau xe. Không cho trẻ ngồi trước xe máy, bởi vì khi đó dù cho có được mặc ấm thế nào thì trẻ vẫn bị gió lạnh, dẫn đến viêm nhiễm đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm phế quản hay viêm phổi.

Ngoài ra, việc trẻ ngồi trước còn hít phải khói, bụi gây các cơn hen phế quản, viêm mũi, đặc biệt ở những trẻ cơ địa dị ứng và có sức đề kháng kém. Bởi vậy, khi ra ngoài trời, cha mẹ nên để bé ngồi sau xe đeo đai an toàn.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN